Rúng động, hai đối tượng 3 lần phi tang xác sau khi giết người

Quốc Lâm Thứ bảy, ngày 12/05/2018 14:55 PM (GMT+7)
Sau 2 lần chôn xác nạn nhân ở 2 nơi khác nhau, các đối tượng lại đào thi thể lên và đưa đến bờ ruộng lấy rạ phủ.
Bình luận 0

img

Ảnh Hiện trường vụ việc.

Ngày 12.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) – Công an an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân khiến một người đàn ông tử vong vừa được phát hiện tại xã Hòa Ninh (Hòa Vang, Đà Nẵng)

Trước đó, chiều tối 11.5, một số người dân đi chăn bò tại xã Hoà Ninh bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông đang bị phân huỷ nằm dưới lớp rạ cạnh bờ ruộng nên đã báo lực lực chức năng.

Nạn nhân được xác định là N.V.H. (SN 1972, ngụ tổ 1, thôn 5, xã Hoà Ninh, Hoà Vang).

Sau khi được người dân phát hiện và tố giác, khoảng 10h tối 11.5, lực lượng Công an xã Hoà Ninh đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Hiệp khi đối tượng này đang ngủ tại nhà riêng (tổ 1, thôn 5, xã Hoà Ninh) và Nguyễn Bá Tuấn (trú thôn 5, xã Hoà Ninh).

 Theo điều tra ban đầu, nạn nhân bị hai đối tượng Hiệp và Tuấn đánh chết vào khoảng ngày 6.5. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn nên đánh chết anh H.. Sợ bị phát hiện nên 2 đối tượng trên đã chôn xác nạn nhân tại 2 khu vực khác nhau.

Sau đó, Hiệp và Tuấn lại đào thi thể nạn nhân lên và đưa đến một bờ ruộng gần đó rồi lấy rạ phủ lên thì bị người dân phát hiện.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiếp dâm bé 4 tuổi, phi tang thi thể xuống giếng sâu

Thấy bé T.A. muốn ra viếng mộ ông ngoại, Hưng ngỏ ý chở đi rồi gây tội ác man rợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem