Rùng mình xác ướp “người muối", hàng nghìn năm vẫn nguyên da, tóc

Chủ nhật, ngày 09/06/2024 14:33 PM (GMT+7)
Từ năm 1993 đến nay, người ta bất ngờ phát hiện những xác ướp "người muối" tại mỏ muối ngầm Chehrabad của Iran. Theo các chuyên gia, những thi hài này được bảo quản nguyên vẹn nhờ môi trường khô và mặn.
Bình luận 0
Rùng mình xác ướp “người muối", hàng nghìn năm vẫn nguyên da, tóc- Ảnh 1.

Mỏ muối ngầm Chehrabad nằm ở phía Tây thành phố Zanjan, Iran. Nơi đây được con người khai thác muối trong hàng ngàn năm. Vào năm 1993, người ta phát hiện xác ướp "người muối" đầu tiên tại đây. Kể từ đó, giới chuyên gia tìm thấy nhiều thi hài vẹn nguyên tương tự.

Rùng mình xác ướp “người muối", hàng nghìn năm vẫn nguyên da, tóc- Ảnh 2.

Ban đầu, các chuyên gia cho rằng, những xác ướp "người muối" thuộc về những người qua đời gần đây khi thi hài còn gần như nguyên vẹn, bao gồm tóc, da, thậm chí các cơ quan nội tạng không có dấu hiệu bị phân hủy.

Rùng mình xác ướp “người muối", hàng nghìn năm vẫn nguyên da, tóc- Ảnh 3.

Thế nhưng, sau khi thực hiện kiểm tra xác định niên đại, các chuyên gia xác định những xác ướp "người muối" qua đời cách đây hàng trăm cho tới hàng ngàn năm.

Rùng mình xác ướp “người muối", hàng nghìn năm vẫn nguyên da, tóc- Ảnh 4.

Trong số này, xác ướp "người muối" lâu đời nhất được phát hiện ở mỏ muối ngầm Chehrabad là gần 12.000 tuổi. Người đàn ông này sống và làm việc tại khu mỏ vào khoảng năm 9550 trước Công nguyên.

Rùng mình xác ướp “người muối", hàng nghìn năm vẫn nguyên da, tóc- Ảnh 5.

Khác với nhiều thi hài trải qua quá trình ướp xác nghiêm ngặt để nguyên vẹn theo thời gian, những xác ướp "người muối" được ướp xác tự nhiên mà không cần dùng bất cứ phương pháp nào.

Rùng mình xác ướp “người muối", hàng nghìn năm vẫn nguyên da, tóc- Ảnh 6.

Theo các chuyên gia, những xác ướp "người muối" nhiều khả năng là các thợ mỏ. Họ có thể đã tử nạn trong quá trình khai thác muối ở mỏ muối ngầm Chehrabad hoặc bị giết chết. Sau đó, những thi thể này bị bỏ lại trong mỏ muối.

Rùng mình xác ướp “người muối", hàng nghìn năm vẫn nguyên da, tóc- Ảnh 7.

Sở dĩ các chuyên gia đưa ra nhận định các "người muối là thợ mở xuất phát từ việc những xác ướp nguyên vẹn được tìm thấy ở Chehrabad đều là nam giới. Họ ở nhiều nhóm tuổi khác nhau.

Rùng mình xác ướp “người muối", hàng nghìn năm vẫn nguyên da, tóc- Ảnh 8.

Môi trường khô và mặn trong mỏ muối ngầm Chehrabad đã giúp những thi hài được ướp xác tự nhiên, không bị phân hủy theo thời gian.

Rùng mình xác ướp “người muối", hàng nghìn năm vẫn nguyên da, tóc- Ảnh 9.

Vào năm 2008, Bộ Công nghiệp và Khai mỏ Iran đã hủy giấy phép khai thác tại mỏ muối Chehrabad đồng thời tuyên bố khu vực này là một trung tâm nghiên cứu khảo cổ học.

Rùng mình xác ướp “người muối", hàng nghìn năm vẫn nguyên da, tóc- Ảnh 10.

Kể từ đó, các chuyên gia đã và đang tiến hành các cuộc khảo sát với hy vọng sẽ tìm thấy những xác ướp "người muối" cổ xưa khác.

 

Tâm Anh (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem