Rùng rợn "nghĩa địa" cây trên đỉnh Co Mạ

Thuần Việt Thứ năm, ngày 24/05/2018 13:15 PM (GMT+7)
Hàng vạn cây to bằng người ôm đã chết đứng giữa trời khiến khu rừng đặc dụng thuộc xã Co Mạ (Thuận Châu - Sơn La) tựa như vừa bị rải chất độc hóa học.
Bình luận 0

Rừng đặc dụng Copia thuộc xã Co Mạ rộng khoảng 16.000ha. Từ lâu nơi này được coi là lá phổi của tỉnh Sơn La bởi tính đa dạng sinh học. Vậy mà giờ đây, đi qua nơi này, ai cũng phải chạnh lòng thương xót vì cả vạn cây to chết đứng, đổ la liệt. Khắp núi rừng là vô số những thân cây đại thụ chết khô, tựa như dấu chấm than nhức nhối vươn lên giữa trời xanh.  

img

Cảnh hoang tàn trên đỉnh đèo Co Mạ. 

Nằm trên độ cao khoảng 1.000m so với mực nước biển, đến nay, rừng Copia trở nên trơ trụi, cả vạn cây to bằng một người ôm không còn một cái lá. Cây nọ nối cây kia kéo dài vài kilomet, tạo thành nghĩa địa cây khổng lồ giữa bốn bề mây núi.  

img

Rừng đặc dụng Copia bị thiệt hại nặng. 

Dọc tuyến tỉnh lộ 108 cũng ngổn ngang cây đổ, gãy xuống đường, làm ảnh hưởng đến việc đi lại, tham gia giao thông của nhân dân và các phương tiện giao thông trên địa bàn. 

img

Cây cối bị chết khô tạo thành nghĩa địa cây trên đỉnh đèo Co Mạ. 

img

Cây to bằng người ôm cũng chết khô. 

Được biết, nguyên nhân khiến cây chết hàng loạt tại rừng đặc dụng Copia là do đợt mưa tuyết kéo dài hồi cuối năm 2017. Thiệt hại nghiêm trọng nhất là ở các tiểu khu 260, 272, 253 thuộc  xã Co Mạ và tiểu khu 263 thuộc xã Chiềng Bôm.

         

          

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem