Rừng thông ở Lâm Đồng vẫn chết hàng loạt

Văn Long Thứ năm, ngày 16/05/2019 19:07 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công an vào cuộc, điều tra làm rõ vụ "đầu độc" hơn 10ha thông 17 năm tuổi tại tiểu khu 292 (xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng).
Bình luận 0

Mới đây, liên quan đến vụ đầu độc hơn 10ha thông tại Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công an khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30.5.

Trước đó, tại tiểu khu 292, nằm trên địa bàn xã Tân Thanh, thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà - Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai quản lý đã có hàng ngàn cây thông bị các đối tượng dùng khoan điện khoan lỗ, đổ thuốc diệt cỏ.

img

Một góc rừng thông 17 năm tuổi bị đầu độc tại tiểu khu 292.

Tại khu vực này, với diện tích hơn 10ha thông gần 20 năm tuổi có đường kính gốc từ 20 – 40cm đã bị đầu độc, chặt, đốt gốc không thể phục hồi. Mỗi cây đều có những vết khoan to bằng chiếc đũa, sâu từ 15 – 20cm còn ứa nhựa. Theo số liệu của cơ quan chức năng địa phương, có 3.456 cây thông ba lá được trồng sát nhau chết đứng, xung quanh là các vườn cà phê, hoa màu của người dân địa phương.

Trước đó, để ngăn chặn tình trạng phá rừng diễn biến phức tạp tại địa phương, Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Mai đã phải sử dụng máy múc bờ mương bao quanh diện tích đất do đơn vị quản lý. Tuy nhiên, tình trạng đầu độc, phá rừng vẫn không dừng lại. Các đối tượng còn lén lút trồng các loại cây công nghiệp hơn 2 năm tuổi lên diện tích đã lấn chiếm.

img

Những cây thông bị giết bằng cách khoan lỗ trên thân rồi đổ thuốc diệt cỏ vào.

Ngay sau đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận và ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng các sở, ban ngành liên quan đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ việc. Ông Trần Đức Quận yêu cầu Công an tỉnh Lâm Đồng sớm điều tra vụ án, xử lý các đối tượng phá rừng theo quy định. Ngoài ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Lâm Hà có báo cáo chi tiết, từ đó xem xét kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể có liên quan vì để xảy ra mất rừng trên diện tích lớn.

Ngày 16.5, Công an huyện Lâm Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án "Hủy hoại tài sản” tại tiểu khu 292 thuộc địa bàn xã Tân Thanh. Bên cạnh đó, đơn vị đã triệu tập một số đối tượng để làm rõ vụ án hủy hoại rừng đặc biệt nghiêm trọng này.

Ngoài ra, trong thời gian gần đây, các vụ phá rừng, lấn chiếm đất sản xuất nông nghiệp tại thị trấn Nam Ban và xã Gia Lâm (Lâm Hà) liên tiếp xảy ra trước sự bất lực của chính quyền địa phương.

img

Nhiều cây thông tại huyện Lâm Hà vẫn bị cưa hạ sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem