Thông tin mới vụ hơn 10 ha rừng thông bị "đầu độc"

Anh Kiệt Thứ năm, ngày 16/05/2019 07:38 AM (GMT+7)
3.456 cây thông ba lá 17 năm tuổi, đường kính gốc từ 25 đến 40 cm, bị các đối tượng khoan lỗ vào thân và đổ hóa chất, khiến cây héo úa, không thể phục hồi.
Bình luận 0

img

Hiện trường hàng ngàn cây thông bị "đầu độc" tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà đang chết dần. Ảnh: Anh Kiệt

Chiều 15/5, ông Nguyễn Minh An - phó chủ tịch UBND huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Công an huyện Lâm Hà đã có quyết định khởi tố vụ án “hủy hoại tài sản” để điều tra, làm rõ vụ phá hơn 10 ha rừng thông tại tiểu khu 292, địa bàn xã Tân Thanh.

Theo đó những ngày qua, cơ quan điều tra Công an huyện Lâm Hà đã triệu tập nhiều đối tượng đến làm việc, nhưng vụ án đang trong quá trình điều tra nên chưa cung cấp danh tính.

Trước đó, vụ việc được Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà phát hiện ngày 26/4. Theo thống kê, có 3.456 cây thông ba lá 17 năm tuổi, đường kính gốc từ 25 đến 40 cm, bị các đối tượng khoan lỗ vào thân và đổ hóa chất, khiến cây héo úa, không thể phục hồi.

img

Lá của các cây thông đều chuyển sang màu đỏ thẫm, không thể cứu chữa. Ảnh: Anh Kiệt

img

Nhiều cây bị "đầu độc" bằng cách chém vào thân sau đó đổ chất độc lên. Ảnh: Anh Kiệt

Sau khi báo chí thông tin, ngày 8/5, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiểm tra, xử lý và báo cáo thông tin vụ việc trên. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/5.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 9/5, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trực tiếp kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công an tỉnh phối hợp sở, ngành liên quan và UBND huyện Lâm Hà, điều tra làm rõ ngay hành vi hủy hoại rừng, sớm tìm ra đối tượng phá rừng để xử lý theo quy định pháp luật, báo cáo thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, trước ngày 20/5.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng xác định, đây là vụ hủy hoại rừng rất nghiêm trọng trong nhiều năm qua tại địa phương. Việc hủy hoại với quy mô lớn chắc chắn có băng nhóm, có tổ chức và diễn ra trong thời gian dài, mục đích chủ yếu là để lấy đất sản xuất nông nghiệp.

Cận cảnh 10 hecta rừng thông ”chết đứng” vì bị ”đầu độc” ở Lâm Đồng

Hàng nghìn cây thông bị khoan lỗ và đổ chất độc vào khiến cây chết dần tạo một màu đỏ úa bao trùm cả khoảnh rừng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem