Ruồi nhặng bãi thải bủa vây người dân

Bảo Lâm Thứ bảy, ngày 18/10/2014 09:09 AM (GMT+7)
Bãi rác huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang ô nhiễm trầm trọng khiến cuộc sống của người dân đảo lộn, khốn khổ. Dù các hộ dân đã có ý kiến lên các cấp lâu nay nhưng tình trạng ô nhiễm từ bãi rác vẫn ngày càng nặng hơn.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của phóng viên tại bãi rác của huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), đứng cách chừng vài trăm mét thì đã cảm nhận được mùi hôi thối bốc ra và kèm theo hàng ngàn con ruồi nhặng bủa vây. Chỉ cách bãi rác khoảng hơn 100m là gia đình anh chị Nguyễn Thị Hằng kinh doanh quán giải khát thuộc xóm 1 (xã Đức Long, Đức Thọ) tỏ ra bức xúc: “Bãi rác nằm ở đây đã nhiều năm khiến gia đình tôi sống dở chết dở, kinh doanh thua lỗ vì vắng khách. Cuộc sống bị đảo lộn, lo sợ con cái sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên chúng tôi phải gửi con đến nơi khác”.

Hàng trăm hộ dân xóm Đông Hòa, xã Đức Hòa cũng phải chịu sự “hành hạ” của bãi rác, trong đó có gia đình ông bà Trần Văn Nhỏ nằm sát ngay sau bãi rác cũng tỏ ra lo lắng: “Vợ chồng tôi già cả rồi nhưng hàng ngày cũng phải chịu mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi muỗi nhiều đến nỗi ăn cơm cũng phải mắc màn”. Ông Phạm Đình Thức - Chủ tịch UBND xã Đức Hòa cũng phải lên tiếng: “Dù bãi rác chỉ nằm chiếm một phần rất nhỏ trong địa giới hành chính của xã nhưng bà con trong xã bị ảnh hưởng từ nó nhiều nhất. Đã hơn mười năm nay, cứ đến các kỳ họp thì chính quyền, dân có ý kiến nhưng câu trả lời của các cơ quan chức năng là chưa có điều kiện giải quyết, liệu không biết đến khi nào dân chúng tôi mới hết khổ”.

Người dân sống gần khu vực bãi rác cho biết vào mùa nắng, mùi hôi thối không chịu nổi, cửa đóng then cài thường xuyên. Trẻ con phải đưa đi gửi ở xa vì lo nhiễm bệnh. Còn mùa mưa thì nước dâng lên cao, rác thải, xác động vật đang thời kỳ phân hủy trôi nổi khắp nơi… Tại khu vực lân cận bãi rác, xuất hiện nhiều người bị ho, viêm đường hô hấp và đã có một số mất vì bệnh tật. Người dân khẳng định, những bệnh tật nói trên, “thủ phạm” là bãi rác.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bãi rác được giao cho Hợp tác xã Môi trường thị trấn Đức Thọ quản lý với 7 công nhân, tiền thu các hộ nông dân 10.000 đồng/tháng, thị trấn 12.000 đồng/tháng. Mỗi ngày, có tới trăm lượt xe ồ ạt tập kết. Rác chất thành núi trong khi đó không có một phương pháp xử lý rác nào hiệu quả. Ruồi, muỗi, côn trùng đua nhau kéo tới hàngđàn. Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Phạm Quang Thạnh- Trưởng phòng TNMT huyện Đức Thọ cho hay: “Hiện nay huyện đã trình xin hệ thống lò đốt rác xử lý, nhưng vì kinh phí nhiều nên đến thời điểm này mọi việc vẫn giẫm chân tại chỗ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem