Rượu chè

  • Nhắc lại sự việc này, gương mặt người dân còn hiện rõ sự bàng hoàng xen lẫn thương xót cho số phận của cô gái trẻ bị chồng đâm chết và càng căm phẫn hơn đối với người chồng quá vô nhân tính.
  • Ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM, cho biết ông Lê Tôn Thanh là Phó giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực văn hóa. Ông Rum cho biết thêm, cấp phó của mình là người sống chuẩn mực, rất ít rượu chè.
  • (Dân Việt) - Từ một người bê tha rượu chè, anh Lê Công Thế (thôn Hiền Lương, xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã "lột xác" thành nông dân sản xuất giỏi nhờ con tôm sú.
  • (Dân Việt) - Đóng xong vai Bác Hồ trong phim “Vượt qua bến Thượng Hải”, Minh Hải cảm thấy cuộc sống của anh thay đổi hẳn...
  • (Dân Việt) - Mô hình "Chi hội không có hội viên phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội" do Hội ND huyện Bình Lục, Hà Nam xây dựng tại chi hội thôn Thanh Nghĩa, xã Đồn Xá với nòng cốt là CLB “ND với pháp luật”.
  • "Ngay sau đêm chứng kiến cảnh chồng đi uống rượu say về, rồi vào nằm ngủ ở giường con gái, tôi đã ngờ ngợ điều gì đó bất ổn...", chị L xót xa kể về người chồng, người cha mất nhân tính.
  • Có ba mặt con thì anh Bàn Dùn Trình (đồng bào Dao vào sinh sống ở bản Đầm Giỏ, xã Thuận Hà, huyện Đak Song - Đắk Nông) sinh tật rượu chè, đánh vợ. Tối 11.9, sau khi nhậu về, anh vào buồng đòi quan hệ nhưng vợ không cho. Bị cự tuyệt trong lúc đang “hung hăng” nên anh bóp vào cổ vợ đòi “yêu”.
  • (Dân Việt) - Người dân xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, Hà Giang gọi cửa hàng bách hóa của anh Hoài Văn Thương là... "siêu thị" bản, bởi cách bài trí và có đầy đủ các mặt hàng không thua kém một siêu thị mini.
  • Dân Việt - Nam ca sĩ Hồng Đậu đã bị bắt hôm 14.6 khi đang lạm dụng tình dục hai bé trai tại một khách sạn ở thành phố Bao Đầu. Cách đây 9 năm, nam ca sĩ này cũng từng bị bắt và nhận án tù vì tội này.
  • (Dân Việt) - “Là phụ nữ đã khổ, là người phụ nữ phải tha hương đi làm ăn xứ lạ còn khổ gấp trăm lần” - chị Nguyễn Thị Hoa tâm sự như vậy tại Hội nghị chia sẻ Dự án Phụ nữ và nam giới di cư chung tay chống lại các hình thức bạo lực do Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức tại Hà Nội.