Rút đăng cai ASIAD 18: Quyết định hợp lòng dân

Thứ sáu, ngày 18/04/2014 16:31 PM (GMT+7)
Sau quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 17.4 về việc Việt Nam xin rút đăng cai Asian Games lần thứ 18 (ASIAD 18), đông đảo dư luận ủng hộ quan điểm không tổ chức sự kiện thể thao này.
Bình luận 0
Ngày 17.4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định Việt Nam xin rút đăng cai Asian Games lần thứ 18 (ASIAD 18). Quyết định này lập tức nhận được sự hưởng ứng của đông đảo dư luận.

Phần lớn các ý kiến cho rằng nước ta chưa nên tổ chức ASIAD trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn và tiềm lực của thể thao Việt Nam chưa mạnh so với khu vực. Dân Việt xin trích đăng một số ý kiến đáng chú ý nhất xung quanh việc Việt Nam xin rút đăng cai ASIAD 18.

Ông Nguyễn Duy Tân – Phó Giám đốc sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang: “Sáng nay (18.4), đọc báo biết thông tin Thủ tướng Chính phủ quyết định không tổ chức ASIAD 18, tôi rất đồng tình, ủng hộ. Đây là quyết định rất đúng đắn và tôi tin sẽ có rất nhiều người ủng hộ. Việc tổ chức ASIAD rất tốn kém nếu chúng ta gồng mình tổ chức thì sẽ rất khó khăn về sau. Trong khi đó, nước ta còn nghèo, những công trình phúc lợi khác như đường, trường, trạm ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế".

"Nếu chúng ta tập trung đầu tư những công trình tiền tỉ cho ASIAD, sau sự kiện này các công trình đó nếu không được khai thác sẽ trở nên lãng phí. Thay vào đó, ta nên tập trung vào đầu tư các công trình phúc lợi xã hội khác cho các tỉnh nghèo, những vùng sâu vùng, xa cho người dân của ta được thụ hưởng", ông Tân cho biết.

Ông Nguyễn Quang Duy – Phó chủ tịch UNND quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) cho rằng: “Việc tổ chức được một sự kiện thể thao mang tầm châu Á là một vinh dự lớn. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng với điều kiện kinh tế của nước ta còn nhiều khó khăn, thử thách, chúng ta cần ưu tiên tài chính để lo cho nhiều vấn đề cấp thiết hơn".

Ông Nguyễn Quang Duy
Ông Nguyễn Quang Duy

"Thực tế là nhiều quốc gia đã tổ chức các sự kiện thể thao mang tầm khu vực và thế giới rơi vào hoàn cảnh thu lại không thể bù đắp được chi. Hơn nữa, điều kiện ngân sách nhà nước, nguồn vận động tiền để đáp ứng vấn đề sân bãi, khâu tổ chức, phục vụ cho các vận động viên tham gia còn nhiều hạn chế, chúng ta phải biết “liệu cơm gấp mắm” không thể vì vinh quang bề ngoài mà quên đi điều kiện hiện tại của nước ta. Thế nên, tôi cho rằng quyết định rút đăng cai ASIAD 18 là một quyết định sáng suốt", ông Duy nói.

Anh Bùi Hoàng Hận (xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) nhận định: “Việc đăng cai tổ chức ASIAD 18 đúng là cơ hội để giao lưu, học hỏi với các nền thể thao của các nước và có hội nâng cao vị thế của chúng ta trên trường quốc tế. Nhưng với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay, rút đăng cai là một việc làm đúng đắn. Bởi vì nếu đăng cai tổ chức mà lại làm không tốt thì còn có nhiều bất lợi hơn so với lợi ích đạt được. Nước ta còn nhiều dịp khác để đăng cai, tổ chức một sự kiện thể thao lớn trong tương lai”.

Anh Nguyễn Tuấn Vũ – sinh viên trường Đại học Cần Thơ: “Bản thân tôi cho rằng đăng cai tổ chức ASIAD 18 sẽ mang đến cho chúng ta nhiều lợi ích. Việc đăng cai sẽ giúp quảng bá hình ảnh đất nước mình, từ đó mà có điều kiện phát triển du lịch. Bên cạnh đó, việc đăng cai tổ chức sự kiện lớn như vậy sẽ là cơ hội lớn để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nước nhà. Và việc đầu tư cơ sở vật chất cho đại hội thể thao sẽ là nền tảng tốt cho những lần tổ chức sự kiện sau này, và cũng tạo điều kiện cho thể thao nước nhà phát triển hơn. Thế nên tôi có đôi chút tiếc nuối. Hy vọng trong tương lai, khi điều kiện cho phép chúng ta sẽ lại có cơ hội tổ chức một sự kiện thể thao lớn”.

Chúc Ly - Hồng Cẩm (Chúc Ly - Hồng Cẩm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem