Rút dao đâm chết người chỉ vì va chạm nhỏ trên đường

Thứ tư, ngày 22/01/2014 11:30 AM (GMT+7)
Ngày 21.1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ Huỳnh Trọng Vương (59 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi giết người.
Bình luận 0
Vương bị bắt giữ sau hơn sáu tháng lẩn trốn sang Campuchia. Theo đó, Vương được xác định là nghi phạm thực hiện hành vi giết người vào ngày 8.8.2013 tại đường Nguyễn Tiểu La (quận 10, TP.HCM). Nạn nhân bị Vương đâm tử vong là Lê Minh Đạt (ngụ phường 8, quận Tân Bình).

Huỳnh Trọng Vương bị bắt giữ sau hơn sáu tháng lẩn trốn tại Campuchia. Ảnh: XN
Huỳnh Trọng Vương bị bắt giữ sau hơn sáu tháng lẩn trốn tại Campuchia. Ảnh: XN

Thông tin từ điều tra, ngày 8.8.2013, nạn nhân Đạt cầm lái xe máy biển số 51H4-2983 di chuyển trên đường Ngô Quyền về Ba Tháng Hai (quận 10) thì xảy ra va chạm với Vương. Hai bên cự cãi, ẩu đả nhau và Vương bỏ chạy về hướng đường Nguyễn Tiểu La. Đạt trong người có hơi men liền tăng tốc đuổi theo, tiếp tục lớn tiếng. Vương rút dao thủ sẵn đâm liên tiếp vào người Đạt dẫn đến tử vong.

Riêng Vương gây án xong liền sang Campuchia lẩn trốn. Hơn sáu tháng truy bắt, ngày 20.1.2014, các trinh sát đã bắt giữ Vương. Được biết Vương có tiền án, tiền sự về tội cướp giật tài sản và buôn bán trái phép chất ma túy.
Pháp luật TP.HCM (Theo Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem