UBND quận Ba Đình đã có báo gửi các cơ quan chức năng liên quan đến việc kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình và các tập thể, cá nhân sau vụ việc Hưng "kính" xảy ra tại chợ Long Biên.
Dù tố cáo của người dân đối với ông Lộc Văn Cơ - Chủ tịch xã Lương Năng (huyện Văn Quan, Lạng Sơn) là có cơ sở, ông này chỉ bị yêu cầu "rút kinh nghiệm".
Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2020 có sự tham gia của các sản phẩm OCOP Quảng Ninh, các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của các tỉnh/thành phố trong nước và quốc tế. Trong đó, hơn 100 sản phẩm OCOP Quảng Ninh đạt từ 3 - 5 sao trên tổng số 363 sản phẩm OCOP Quảng Ninh tham gia hội chợ.
Mô hình nuôi tôm kết hợp với nuôi cá đặc sản của anh Phạm Văn Điệp (43 tuổi) ở xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường (Nam Định) không những giúp anh trả món nợ lớn sau 2 lần thất bại vì tôm, mà còn giúp anh giàu lên và có của ăn của để.
VKSND Tối cao vừa có thông báo rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính yêu cầu bồi thường về đất trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất.
VKSND Tối cao vừa có thông báo rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính yêu cầu bồi thường về đất trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất.
Việc chợ đêm huyện Lý Sơn được đầu tư hàng tỷ đồng từ nguồn ngân sách và tiểu thương đóng góp đã bị "khai tử" chỉ sau 2 tháng hoạt động, gây nhiều bức xúc trong dư luận. Để làm rõ quá trình khảo sát và chọn trước đó, hướng giải quyết cho số tiểu thương đã góp tiền làm chợ như thế nào?...PV Dân Việt đã trao đổi với bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn.
Phòng Tài nguyên - Môi trường (TMMT) huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định không có sự thống nhất, đồng ý nào trước đó để Hạt Kiểm lâm huyện tự vượt quyền sửa 4 quyết định giao đất và rừng cho cộng đồng, hộ gia đình trên địa bàn, như nội dung lãnh đạo cơ quan này đã trả lời với báo chí.
Kết luận UBND tỉnh Gia Lai chỉ rõ, sai phạm tại UBND TP. Pleiku và Sở TNMT là hết sức nghiêm trọng, việc “tiếp tay” cho phân lô, bán nền trái quy định đã phá vỡ quy hoạch thành phố. Tuy nhiên, lãnh đạo các đơn vị chỉ tự nhận hình thức xử lý “kiểm điểm, rút kinh nghiệm”.
Nhiều sai phạm được phát hiện ở dự án trên 300 triệu USD do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, nhưng Giám đốc Ban QLDA chỉ phải rút kinh nghiệm, rồi tiếp tục được tái bổ nhiệm.