Sách đỏ Việt Nam
-
Nhờ mối quan hệ và sản phẩm làm đẹp, bắt mắt, từ đó Tuấn đã có dịp "xuất ngoại" được nhiều sản phẩm của mình sang các nước như Anh, Đức, Mỹ, Canada,…
-
Hôm nay, 12/8 được chọn là Ngày voi thế giới. Được khởi xướng từ năm 2011, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012, đến nay, Ngày voi thế giới đã trở thành cơ hội để mọi người cùng nâng cao nhận thức về bảo vệ voi,
-
Quảng Nam mong muốn phát triển dược liệu và các sản phẩm từ nguồn dược liệu trong tỉnh, trong khu vực thành lĩnh vực sản xuất hàng hóa có chất lượng, giá trị cao, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và trên thế giới…
-
Chỉ riêng khu vực bãi bồi cửa sông, ven biển thuộc Vườn Quốc gia Xuân Thủy (Nam Định) đã có 1.647 loài, trong đó có tới 9 loài chim, 3 loài cá, 4 loài bò sát, 1 loài giáp xác có tên trong Sách đỏ Việt Nam 2007...
-
Trong những ngày Hà Nội nóng trên 37 độ C, Vườn thú Thủ lệ (Hà Nội) sẽ không đưa động vật ra ngăn ngoài trưng bày…
-
Trong thời gian đang được cứu hộ thì cá thể niệc mỏ vằn quý hiếm bất ngờ "mất tích". Lực lượng chức năng đang truy tìm.
-
Vốn là “tay ngang” trong ngành chăn nuôi, nhưng với niềm đam mê chim cảnh, ông Trần Tuấn Khanh, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Mai (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã mạnh dạn mở công ty và rót vốn đầu tư nuôi hàng ngàn con chim trĩ đỏ khoang cổ trắng để bán thịt, lấy trứng và con giống.
-
Cá thể tê tê Java, khỉ đuôi lợn liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam, vừa được Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam tiếp nhận.
-
“Con vật này có hình dáng giống con dê, nặng từ 80-100kg/con, cặp sừng nhọn hoắt, dài khoảng 70cm, ăn thảo dược trên núi ” - ông Lê Ngọc Thanh, 70 tuổi ở thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) khi kể về Sao La- Linh vật SEA Games 31.
-
Ngoài thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) còn biết đến là địa phương phát triển rất mạnh các mô hình nuôi động vật hoang dã cho giá trị kinh tế cao.