Sách giáo khoa
-
Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì họp bàn xem xét 9 nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP.Hà Nội, trong đó có mức chi để chọn sách giáo khoa cho cơ sở giáo dục phổ thông.
-
Việc in sách giáo khoa khổ to, giấy tốt hơn cũng là theo sự tiến bộ chung của thế giới. Tuy nhiên, hiện tại sỉ số lớp học còn quá đông, bàn học nhỏ hẹp, để một cuốn sách lên bàn đã choán hết chỗ…
-
Việc in sách giáo khoa khổ to, giấy tốt hơn cũng là theo sự tiến bộ chung của thế giới. Tuy nhiên, hiện tại sỉ số lớp học còn quá đông, bàn học nhỏ hẹp, để một cuốn sách lên bàn đã choán hết chỗ…
-
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Phan Viết Lượng cho rằng, sách giáo khoa là hàng thiết yếu nên cần phải định giá cho phù hợp, không thể vì lợi nhuận của một ai đó mà đẩy giá sách lên được…
-
Rất nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc khi sách giáo khoa tăng gấp 2-3 lần trong năm học tới. Đa phần cho rằng, chất lượng cuốn sách nằm ở kiến thức truyền tải cho học sinh chứ không ở việc khổ sách to hơn, giấy tốt hơn để tăng giá thành.
-
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu năm nay sách giáo khoa tăng giá gấp 2-3 lần, năm sau lại tăng tiếp 2-3 lần vì thả nổi theo quy luật thị trường?", phụ huynh đặt câu hỏi.
-
Liên quan đến vấn đề giá sách giáo khoa cao gấp 2 – 3 lần, đại biểu Nguyễn Kim Sơn (Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) đã chia sẻ một số thông tin tại phiên họp tổ sáng nay 25/5, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
-
Trước thềm chuyển cấp, phụ huynh sốt sắng thậm chí chi hàng triệu đồng cho con theo học lớp tiền tiểu học vì sợ con lên lớp 1 không theo kịp các bạn.
-
Phát biểu tại phiên thảo luận chiều 23/5, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) đề nghị Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
-
Ngay sau khi có thông tin học phí sẽ tăng từ năm học sau, nhiều phụ huynh chỉ biết hoang mang vì quá nhiều khoản nặng đè lên vai.