Sách giáo khoa
-
Bộ GD&ÐT đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 3, lớp 7, lớp 10 để các cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng cho năm học 2022-2023.
-
6 môn học với 6 chiếc "áo mới". Mỗi thiết kế, Nam Bảo đều dành rất nhiều công sức và tâm tư để hướng tới hiệu quả tối ưu, vừa phải mới lạ vừa phải đẹp và hút mắt.
-
Chiều nay (13/1), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác lựa chọn, phát hành sách giáo khoa (SGK) lớp 1, lớp 2, lớp 6 năm học 2021 - 2022; kế hoạch lựa chọn, phát hành sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022 - 2023.
-
PGS.TS Phan Văn Khôi đã chỉ ra một số thông tin chưa chính xác trong sách giáo khoa Khoa học Tự nhiên lớp 6.
-
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
-
Thời xưa, người ta chỉ chú trọng học chữ, học văn, thế nhưng Trạng Nguyên Lương Thế Vinh thì chẳng những giỏi chữ, giỏi văn mà còn say mê khoa học. Ông rất giỏi toán, có nhiều phát minh trong toán học và có nhiều ứng dụng của toán học trong đời sống. Chính vì thế, dân gian còn phong gọi ông là Trạng Lường.
-
Trong sách giáo khoa, tên các địa danh, người nước ngoài được Việt hóa theo phiên âm. Cách viết này khiến nhiều người không xác định được địa điểm, nhân vật nào đang được nhắc đến.
-
Trong những ngày đi qua vùng đất "anh hùng sử ca", chúng tôi bắt gặp hình ảnh gia đình các em học sinh người Raglai đang chuẩn bị cho con em mình vào năm học mới 2021 - 2022. Và trong năm học này, sẽ có bộ sách giáo khoa mới bằng tiếng mẹ đẻ...
-
Qua kiểm tra lực lượng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã phát hiện Siêu thị Quảng Ngãi kinh doanh gần 3.000 cuốn sách giáo khoa các loại không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
-
Bài thơ "Bắt nạt" của nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh được đưa vào sách Ngữ văn lớp 6 (tập 1), thuộc bộ sách giáo khoa (SGK) "Kết nối tri thức với cuộc sống" do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành. Việc này đã gây lên một cuộc tranh cãi gay gắt về nội dung, nghệ thuật của bài thơ.