Sài Gòn FC và V.League 2021: 4 ngoại binh châu Á, 1 tây, 1 nhập tịch

Nguyễn Anh Chủ nhật, ngày 17/01/2021 10:10 AM (GMT+7)
Với 4 ngoại binh châu Á cùng với trung vệ Thiago Santos, Sài Gòn FC sẽ có trong tay 5 ngoại binh chất lượng. Ở mùa giải 2021, ngoài đấu trường V.League, đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành còn tham dự Cúp quốc gia và AFC Cup.
Bình luận 0

Thay máu toàn bộ lực lượng tại V.League 2021

Sài Gòn FC làm điều đặc biệt với 4 ngoại binh châu Á tại V.League 2021  - Ảnh 1.

Sài Gòn FC sẽ mang đến một đội hình hoàn toàn mới tại V.League 2021.

Sài Gòn FC bước vào công cuộc "thay máu lực lượng" sau khi V.League 2020 kết thúc. Đội bóng chỉ còn lại 9 cầu thủ sau khi chia tay 19 người, bao gồm hàng loạt trụ cột quan trọng.

Nhưng việc cải tổ toàn diện này là nằm trong kế hoạch của HLV Vũ Tiến Thành và ban lãnh đạo đội bóng. Ngay trước thềm mùa giải mới, Sài Gòn FC đã nhanh chóng bổ sung 10 cái tên và nâng tổng số danh sách cầu thủ hiện tại lên con số 20. Những bản hợp đồng mới của Sài Gòn bao gồm trung vệ Thiago Santos, Đỗ Merlo và hậu vệ Trần Mạnh Cường từ CLB Nam Định, hậu vệ Dương Văn Trung (CLB Bình Phước), tiền vệ Bùi Xuân Quý (Tây Ninh), Nguyễn Công Thành (CLB TP.HCM), Đặng Ngọc Tuấn (CLB Đà Nẵng), Lê Cao Hoài An (CLB Khánh Hòa).

Với lực lượng vừa được bổ sung, cộng thêm những gương mặt sẽ tiếp tục đến trong thời gian tới, chủ tịch kiêm HLV của CLB Sài Gòn - Vũ Tiến Thành vẫn tự tin đặt mục tiêu lọt vào top 3 tại V.League.

Tự tin sử dụng 4 ngoại binh châu Á tại V.League

Sài Gòn FC làm điều đặc biệt với 4 ngoại binh châu Á tại V.League 2021  - Ảnh 3.

Bộ 3 ngoại binh Nhật Bản của Sài Gòn FC.

Khác hẳn với các đội bóng tại V.League, Sài Gòn FC đã đi ngược với số đông, khi sử dụng ngoại binh đa số là cầu thủ châu Á. Đây được xem là một điều rất đặc biệt mà HLV Vũ Tiến Thành muốn tạo ra thêm một bất ngờ tại sân chơi số 1 của bóng đá Việt Nam.

Được biết, ngoài tiền vệ kì cựu 39 tuổi Daisuke Matsui, Sài Gòn FC còn mang về hai cầu thủ Nhật Bản khác là Takasaki Horoyuk và Ryutaro Karube.

Takasaki Horoyuk được biết đến là tiền đạo có khả năng dứt điểm nhạy bén khi còn chơi trong màu áo đội bóng hàng đầu ở J-League 1 là Kashima Antlers.

Còn Ryutaro Karube là cầu thủ từng khoác áo CLB Thanh Hóa ở mùa bóng 2018, ra sân 11 trận và có 6 trận tại AFC Cup, ghi 2 bàn, 1 kiến tạo.

Sài Gòn FC làm điều đặc biệt với 4 ngoại binh châu Á tại V.League 2021  - Ảnh 5.

Woo Sang-ho là ngoại binh châu Á thứ 4 của Sài Gòn FC.

Ngoài bộ ba người Nhật Bản, ngoại binh người Hàn Quốc của Sài Gòn FC cũng gây được nhiều sự chú ý là Woo Sang-ho. Trong quá khứ, anh từng chơi bóng ở giải hạng nhất Montenegro trong màu áo CLB OFK Petrovac, chơi cho Daegu FC tại K-League 1 (Hàn Quốc). Trước khi đến Sài Gòn FC, Woo Sang-ho thi đấu cho Tochigi FC tại J-League 2 (Nhật Bản) với 17 lần ra sân.

Như vậy, 4 ngoại binh châu Á cộng với trung vệ Thiago Santos, Sài Gòn sẽ có 5 ngoại binh. Cộng thêm đó là chân sút nhập tịch Đỗ Merlo. Ở mùa giải 2021, ngoài đấu trường V.League, đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành còn tham dự Cúp quốc gia và AFC Cup (với tư cách đội đứng thứ 3 tại V.League, thay thế suất của Á quân V.League là CLB Hà Nội, vốn dự giải này với tư cách đội đoạt cúp quốc gia).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem