Sự vi phạm này có thể dẫn tới
việc những tên lửa này bị lấy cắp. Theo thông tin của các quan chức quân sự Mỹ,
một trong những lỗi vi phạm nguyên tắc nghiêm trọng là các quan chức nhiều lần
để những cánh cửa bảo vệ tại các địa điểm thiết yếu mở. Những cánh cửa này
không chỉ có nhiệm vụ ngăn chặn những kẻ xâm nhập, mà còn để bảo vệ những nhân
viên dưới đó khỏi các cuộc tấn công hạt nhân.
Các binh sỹ Mỹ lơ là khi bảo
vệ mục tiêu là tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Trong năm nay, có những địa
điểm bảo vệ, lính bảo vệ đã ngủ gật và cửa thì không đóng. Những sự việc như vậy
đã diễn ra ở các căn cứ quân sự Malstrom ở bang Monata, ở Mainot, Bắc Dakota. 4
người trong số này đã phải chịu các hình thức kỷ luật.
“Những vi phạm này có thể
khiến đối phương tiếp cận được với các mục tiêu, cũng như tiếp cận được với các
mã siêu bảo mật, từ đó vô hiệu hóa vũ khí hạt nhân của Mỹ trong một khoảng thời
gian nhất định, trước khi Lầu Năm Góc đưa ra những mã code mới.”- cựu binh
Brews Bler, người từng làm việc tại một trong những địa điểm bảo vệ đó cho
biết.
Thanh Bình (Thanh Bình)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.