Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người trở lại TP.HCM sau Tết

Hồng Phúc Thứ bảy, ngày 05/02/2022 14:09 PM (GMT+7)
Sân bay Tân Sơn Nhất mùng 5 Tết đông nghịt người trở lại TP.HCM để học tập, làm việc. Thời gian chờ taxi, xe công nghệ để trở về nhà tăng khiến nhiều người mệt mỏi.
Bình luận 0
Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người trở lại TP.HCM sau Tết - Ảnh 1.

Trưa 5/2, tức mùng 5 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) đông nghịt khách hạ cánh, trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Giữa thời tiết nắng nóng, hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý, valy rời khỏi sân bay.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người trở lại TP.HCM sau Tết - Ảnh 2.

Khu vực đón taxi tại tầng trệt nhà giữ xe rất đông khách. Xe taxi của các hãng liên tục vào đón khách. Ghi nhận cho thấy, do số lượng người quá đông, nhiều người chọn đi taxi để về nhà thay vì xe công nghệ nên khách phải chờ hãng xếp lượt.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người trở lại TP.HCM sau Tết - Ảnh 3.

Thời gian trung bình chờ taxi vào buổi trưa là 10-15 phút. Các nhân viên cho hay, cao điểm có thể mất ít nhất nửa tiếng đồng hồ, thậm chí cả tiếng mới có xe.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người trở lại TP.HCM sau Tết - Ảnh 4.

Các em nhỏ vật vờ, mệt mỏi theo cha mẹ trở lại TP.HCM để học tập và làm việc. Chị Ngọc Anh (ngụ quận 8) vừa trở về từ Hà Nội cho biết không ngờ sân bay Tân Sơn Nhất lại đông người như vậy, dù chọn thời gian bay sao cho đáp lúc giữa trưa để vắng khách. “Tình hình này, tôi nghĩ tới chiều còn đông dữ hơn nữa”, chị Ngọc Anh nói.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người trở lại TP.HCM sau Tết - Ảnh 5.

Khu vực chờ taxi công nghệ cũng kín khách. Để đón taxi công nghệ, khách phải chờ thang máy lên tầng 3 đến tầng 5 khu vực nhà xe.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người trở lại TP.HCM sau Tết - Ảnh 6.

Nhiều người chờ taxi và xe công nghệ bên trong sân bay không nổi nên quyết định kéo hành lý, valy ra bên ngoài khu vực đường Trường Sơn để đón xe.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người trở lại TP.HCM sau Tết - Ảnh 7.

Khu vực dành cho xe gia đình cũng đông đúc, nhộn nhịp.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người trở lại TP.HCM sau Tết - Ảnh 8.

Không chỉ khách đến, nhu cầu khách đi tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng rất cao sau Tết. Làn dành cho xe trả khách đông nghịt ô tô, các nhân viên bên trong phải liên tục điều tiết, nhắc nhở các xe đỗ lâu để tránh ùn tắc.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người trở lại TP.HCM sau Tết - Ảnh 9.

Theo thống kê của Cảng vụ hàng không miền Nam, sản lượng khách qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hôm mùng 4 tăng 50% so với mùng 3. Theo đó, Tân Sơn Nhất đón tới 97.700 khách. Dự kiến, mùng 5 và mùng 6, lượng khách đến TP.HCM qua sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục đông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem