Phe đối lập ở Syria bị đẩy lùi khỏi Aleppo

Thứ bảy, ngày 11/08/2012 06:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 9.8 (theo giờ địa phương), phe đối lập tại Syria đã phải rút ra khỏi quận Salaheddine, được coi là khu vực trọng yếu của thành phố Aleppo lớn nhất Syria.
Bình luận 0

Tuy nhiên, một tướng lĩnh của lực lượng Quân đội tự do Syria cho biết, họ đang rút quân một cách có chiến thuật ra khỏi Salaheddine để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực. Cộng đồng quốc tế đang tiếp tục những nỗ lực ngoại giao để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

img
Hiện trường sau vụ giao tranh giữa quân đội Syria và các tay súng nổi dậy tại Aleppo ngày 9.8. Ảnh: Reuters

Theo các nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc, cựu Ngoại trưởng Algeria Lakhdar Brahimi dự kiến được chỉ định là Đặc phái viên mới của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab về Syria thay thế cho ông Kofi Annan vào tuần tới. Trong khi đó, Pháp đã tiến hành vận chuyển thiết bị y khoa và hàng cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân của cuộc chiến Syria đến vùng lãnh thổ Jordani, sát biên giới Syria.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem