Sản xuất hàng giả
-
Công ty TNHH Thương mại và sản xuất phân bón Hùng Quang bị UBND tỉnh Đắk Nông ra quyết định phạt 115 triệu đồng và đình chỉ một phần hoạt động sản xuất trong vòng 18 tháng vì sai phạm liên quan sản xuất phân bón giả.
-
Ngày 7/10, tin từ UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, lãnh đạo tỉnh này vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất phân bón Hùng Quang, thôn 14, xã Đắk Wer (Đắk R'lấp).
-
Doanh nghiệp bán lẻ chai sữa tắm trên thị trường 250.000 đồng/chai (vỏ nhôm) nhưng trên mạng xã hội, có người rao bán nhãn hiệu sữa tắm này chỉ có giá 7.500 đồng!
-
Sau khi sản xuất vỏ bao bì, chai, thùng phuy, in ấn các loại nhãn mác giả các thương hiệu dầu nhớt nổi tiếng, họ pha chế nhớt giả rồi bơm vào các loại bao bì này mang đi tiêu thụ.
-
Tại công xưởng ở nhà Chính, cảnh sát thu hàng trăm hộp kem làm trắng da, bột tắm trắng in nhãn mác "cao cấp", cùng vô số nguyên liệu không rõ nguồn gốc.
-
Đậu nành rang cháy đen được một thanh niên ở Ngã Bảy (Hậu Giang) dùng để sản xuất cà phê nhái nhãn hiệu hàng đầu của Buôn Mê Thuột.
-
Qua thời gian theo dõi, công an đã kiểm tra đột xuất, bắt quả tang cặp vợ chồng đang sản xuất đồ uống có cồn giả nhãn hiệu bia Sài Gòn.
-
Cơ quan chức năng nhận định, việc ông Khiếu Mạnh Tường chỉ đạo công nhân sang chiết, đóng chai và dán nhãn ghi thông tin Made in USA trên sản phẩm phân bón là "đúng bản chất hàng hóa".
-
Chiều nay (13.5), thông tin từ Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ trà giả quy mô lớn.
-
Mới đây, Đoàn thanh tra của Bộ NNPTNT phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đăk Lăk tiến hành kiểm tra và phát hiện 2 cơ sở chế biến phân bón trái phép tại thôn 3, xã Cư Êbua, TP.Buôn Ma Thuột của ông Nguyễn Ngọc Hoàng và ông Nguyễn Thành Cao.