sản xuất nông nghiệp sạch
-
Gặp rất nhiều khó khăn thời điểm đầu khởi nghiệp, nhưng bằng ý chí và khát khao làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, chị Đặng Thị Tâm đã biến những cánh đồng bỏ hoang, trở thành những cánh đồng "tiền tỷ". Hiện nay rất nhiều sản phẩm hữu cơ, sạch của chị đã chinh phục nhiều thị trường khó tính trên thế giới.
-
Đó là phát biểu chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra hôm nay (15/10).
-
Hoằng Thắng là vùng trồng các loại cây rau màu hàng hóa “có tiếng” của huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Những năm qua, cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, xã Hoằng Thắng đã có những phát triển ấn tượng trong sản xuất nông nghiệp với đóng góp của phụ nữ.
-
Được mệnh danh 'nông dân số 1' vùng tứ giác Long Xuyên, ông Sáu Đức có biệt tài làm lúa giống và mát tay nuôi bò. Hiện doanh thu của ông từ nguồn lúa giống và trang trại bò lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm, chưa kể chuối. Trừ hết các chi phí còn lời trên 5 tỉ đồng.
-
Thay vì nhập rau ngoài chợ, vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng Nhi, chủ quán Nhi, ở Ô Môn, TP Cần Thơ mời lớp trẻ khởi nghiệp từ nông nghiệp thuộc Mạng lưới sản xuất sạch tới tư vấn làm nhà lưới trồng rau an toàn, rộng hơn 400m2. Bây giờ, hầu hết rau củ dùng cho quán đều được bà Nhi tự sản xuất.
-
Bộ NNPTNT vừa có quyết định quy định về tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.