Sáng 1/9, phà Vàm Cống sẽ hoạt động trở lại sau hơn 4 năm tạm ngưng

Hồng Cẩm Thứ năm, ngày 31/08/2023 10:18 AM (GMT+7)
Ngày 31/8, Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang cho biết, 7h sáng mai (1/9) phà Vàm Cống nối 2 bờ sông Hậu (An Giang) và Đồng Tháp sẽ chính thức hoạt động trở lại, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách sau hơn 4 năm ngưng hoạt động.
Bình luận 0

Cụ thể, từ 7h ngày 1/9, bến phà Vàm Cống (vị trí tại bến phà Vàm Cống cũ, nằm cặp bờ sông Hậu, thuộc phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) sẽ hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Sau đó, phà sẽ hoạt động từ 4h -  22h hàng ngày.

Bến phà Vàm Cống hoạt động trở lại trên cơ sở thống nhất của 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân các địa phương của 2 tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Sáng 1/9 phà Vàm Cống sẽ hoạt động trở lại sau hơn 4 năm tạm ngưng - Ảnh 1.

7h sáng mai (1/9), phà Vàm Cống nối 2 bờ sông Hậu (An Giang) và Đồng Tháp sẽ chính thức hoạt động trở lại. Trong ảnh: Phà An Hòa đưa khách vượt sông Hậu từ huyện Chợ Mới qua bờ Long Xuyên, An Giang. Ảnh: CTV

Công ty cổ phần phà An Giang và Công ty cổ phần phà Đồng Tháp là 2 đơn vị tổ chức vận hành đưa, đón khách và các phương tiện giao thông.

Bến phà Vàm Cống khai thác, vận chuyển hành khách và các loại phương tiện thô sơ, phương tiện cơ giới, phương tiện giao thông đường bộ, tổng tải trọng phương tiện dưới 7 tấn, xe khách đến 30 ghế, ô tô giường nằm dưới 22 ghế.

Trước đó, ngày 19/5/2019, cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu, nối quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) và huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) khánh thành và thông xe. Sau khi cầu thông xe, đúng 9h ngày 30/6/2019, phà Vàm Cống chính thức dừng hoạt động đến nay.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Quốc khánh 2/9, Công ty cổ phần phà An Giang đã huy động 37 chiếc phà trọng tải từ 30-150 tấn hoạt động liên tục trong 4 ngày cao điểm nghỉ lễ.

Trong số đó, có 33 chiếc phà sẽ hoạt động liên tục 24/24h tại 8 bến trên địa bàn tỉnh gồm: Bến phà Châu Giang (Châu Đốc); bến phà Tân Châu (thị xã Tân Châu); bến phà Năng Gù (huyện Châu Phú); bến phà Thuận Giang (huyện Phú Tân); bến phà Trà Ôn và Mương Ranh (huyện Châu Thành); bến phà An Hòa và Ô Môi (Long Xuyên).

Riêng 4 chiếc phà trọng tải từ 30-100 tấn sẽ hoạt động tại bến phà Vàm Cống nối 2 bờ sông Hậu Đồng Tháp và An Giang.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem