Sàng lọc

  • (Dân Việt) - Theo thống kê của Bệnh viện Phổi T.Ư, mỗi năm cả nước phát hiện xấp xỉ 130.000 người mắc bệnh lao mới ở tất cả các thể.
  • (Dân Việt) - “Tuyên truyền rầm rộ về lợi ích của việc sàng lọc trước sinh và chẩn đoán sơ sinh, song dự án lại không đủ lực để cung cấp cho nhu cầu của các bà mẹ” - PGS - TS Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc BV Phụ sản T.Ư cho biết.
  • (Dân Việt) - Trò chuyện với chúng tôi, em Toàn cho biết: “Là con nhà nông, em thấy bố mẹ quạt lúa quá vất vả nên nảy sinh ra ý tưởng làm chiếc máy quạt lúa tự động để giảm bớt sức lao động cho bố mẹ”.
  • (Dân Việt) - Được Tổ chức Atlantic Philanthropies tài trợ với sự điều hành của Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVAF), Dự án phát triển mô hình chăm sóc kết hợp từng bước trong điều trị trầm cảm đã được triển khai thực hiện tại 7 xã của TP.Đà Nẵng và 5 xã thuộc tỉnh Khánh Hòa từ năm 2009.
  • (Dân Việt) - Nguồn tin của Báo Dân Việt cho biết, có 5 bác sĩ, hộ sinh làm việc ở khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị bị phơi nhiễm HIV.
  • Vượt qua 15.000 công ty được khảo sát, 200 đại diện từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được Forbes vinh danh là các công ty vừa và nhỏ tốt nhất châu Á. Nếu như năm ngoái, Việt Nam chỉ có một gương mặt lần đầu tiên lọt vào danh sách thì năm nay có tới 10 công ty.
  • (Dân Việt) - Hướng tới kỷ niệm 3 năm thành lập Chương trình “Trái tim cho em” - chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi, Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) và Đài Truyền hình VN phối hợp với Tổ chức Đông Tây hội ngộ đang tổ chức các đợt khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi tại nhiều địa phương trên cả nước để phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh.
  • (Dân Việt) - Thực trạng phổ biến trên được ghi nhận tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh - Bệnh viện Phụ sản T.Ư. Trong số này, nhiều người mắc bệnh về gen, sinh con dị tật, nhưng vẫn “cố”... đẻ.
  • (Dân Việt) - Tỷ lệ “đẹp” này thuộc về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết- Giám đốc BV Việt Đức cho biết, có được điều đó là do sàng lọc kỹ càng hơn trước khi cấy ghép.
  • (Dân Việt) - Theo báo cáo của WHO, mỗi năm ung thư cổ tử cung đã cướp đi sinh mạng của 270.000 phụ nữ trên thế giới.