Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

Thanh Tùng Thứ năm, ngày 10/08/2023 18:01 PM (GMT+7)
Ngày 10/8, tại Hà Giang, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.
Bình luận 0
Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội thảo Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Vusta, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam cho biết: “Việc tổ chức 28 lần Giải thưởng trong thời gian qua là thành công rất đáng ghi nhận trong tiến trình xây dựng, phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp Hội Việt Nam và Quỹ VIFOTEC cũng như các Liên hiệp Hội địa phương. Hàng nghìn công trình đoạt giải đã được nghiên cứu, ứng dụng, triển khai trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng đã có ý nghĩa to lớn trong việc đóng góp quan trọng vào sự nghiệp và những thành quả kỳ diệu trong công cuộc đổi mới vừa qua của đất nước”.

Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam - Ảnh 2.

TS khoa học Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng.

Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, thời gian tới, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới tư duy cũng như hành động một cách quyết liệt nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là phát huy mạnh mẽ nguồn vốn trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực quan trọng nhất trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Hoàng Gia Long - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Giang. Ảnh: Thanh Tùng.

Theo ông Hoàng Gia Long - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Giang: "Hội thảo khoa học "Sáng tạo KHCN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam" được tổ chức tại tỉnh Hà Giang là dịp để cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành của tỉnh nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của Giải thưởng, Hội thi trong việc động viên, khuyến khích các nhà khoa học ở trong và ngoài tỉnh trong các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng đưa KH&CN vào phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Hà Giang nói riêng; đồng thời củng cố mối liên kết, hợp tác cùng phát triển, nhằm khai thác, huy động tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ trí thức KH&CN đóng góp cho sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững của Hà Giang cũng như các địa phương trên cả nước. Đây cũng là dịp để tỉnh Hà Giang được trao đổi, giao lưu, học tập và mong muốn được đón nhận những đóng góp có giá trị, chất lượng của đội ngũ trí thức KH&CN toàn quốc".

Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam - Ảnh 4.

Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng.

Tại hội thảo, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai đánh giá cao việc tổ chức giải thưởng và hội thi đã đáp ứng được nhu cầu của sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời giải thưởng đó không chỉ dành cho các nhà khoa học mà còn dành cho mọi người dân, mở rộng sân chơi cho các nhà doanh nghiệp.

Trình bày báo cáo tại hội thảo, TS. Nguyễn Minh Quý – Viện dầu khí – đơn vị đoạt giải Nhất lĩnh vực công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, cho biết: “Sản lượng khai thác dầu khí ở Việt Nam có xu hướng suy giảm do một số mỏ lớn đang trong giai đoạn khai thác cuối đời mỏ. Một số mỏ mới được phát hiện gần đây chủ yếu là mỏ nhỏ, cận biên, điều kiện khai thác khó khăn nên khó có thể đưa ngay vào phát triển khai thác. Do đó, việc áp dụng các công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR) để duy trì sản lượng tại các mỏ đang khai thác của đối tượng trầm tích bể Cửu Long là vấn đề cấp bách.

Áp dụng các công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu trên thực tế luôn tiềm ẩn rủi ro về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế do chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng từ đặc trưng vỉa chứa, công nghệ mỏ đến công nghệ khai thác, cơ sở hạ tầng của khu vực, giá dầu, công nghệ...

Vì vậy, Viện Dầu khí Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu chi tiết và đánh giá các thông số vỉa chứa cho từng đối tượng áp dụng công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu từ địa chất - địa vật lý đến công nghệ mỏ, thiết bị lòng giếng, công nghệ khai thác và hệ thống thu gom trên giàn… Bên cạnh đó, yếu tố hiệu quả kinh tế của dự án phải được đánh giá chi tiết để có thể lựa chọn được giải pháp công nghệ có tính khả thi nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu phù hợp cho từng đối tượng, từng mỏ đang khai thác trong tầng trầm tích lục nguyên thuộc bể Cửu Long”.

Kết quả tính toán sơ bộ cho thấy, trong trường hợp các biện pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu được áp dụng tổng thể có thể mang lại hiệu quả nâng cao hệ số thu hồi chỉ từ 1,5 - 2%, tổng sản lượng dầu gia tăng có thể đạt tới từ 50 - 150 triệu thùng, đóng góp lớn về hiệu quả kinh tế cũng như tối ưu khai thác tài nguyên.

Công trình nghiên cứu đã tiếp cận và áp dụng những công nghệ cốt lõi của cách mạng công nghiệp 4.0 vào thực tiễn sản xuất của Ngành Dầu khí Việt Nam, tiên phong đổi mới hoạt động sản xuất thông qua khoa học công nghệ, đem lại hiệu quả về kinh tế - xã hội cho đất nước.

Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam - Ảnh 6.

Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam - Ảnh 7.

Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam - Ảnh 8.

Ban tổ chức trao Cờ thi đua, kỷ niệm chương vì sự nghiệp sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam cho các cá nhân. Ảnh: Thanh Tùng.

Trong khuôn khổ hội thảo, Ban tổ chức đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tuyên giáo; Cờ thi đua vì thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam cho các cá nhân và tập thể được khen thưởng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem