Sánh ngang U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam khiến châu Á "ngước nhìn"

Nhật Trường Thứ năm, ngày 28/03/2019 15:10 PM (GMT+7)
Chỉ có 3 đội toàn thắng ở vòng loại U23 châu Á 2020 và không để lọt lưới bàn nào, đó là U23 Nhật Bản, U23 Bahrain và U23 Việt Nam. Rõ ràng, dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo, các đội tuyển Việt Nam tiếp tục khiến châu Á phải “ngả mũ”.
Bình luận 0

Vòng loại U23 châu Á 2020 đã khép lại. Chủ nhà U23 Thái Lan cùng 11 đội xếp đầu 11 bảng đấu và 3 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất đã giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 1 năm tới. Giống như các giải gần nhất, các đại diện Tây Á vẫn chiếm quân số áp đảo. Cụ thể, có tới 8 đại diện cua khu vực này góp mặt tại VCK. Trong khi đó, khu vực Đông Á có 4 đại diện, 1 đại diện đến từ Trung Á, 1 đại diện đến từ châu Đại Dương (U23 Australia) và 2 đại diện còn lại đến từ Đông Nam Á (23 Thái Lan, U23 Việt Nam).

img

U23 Việt Nam toàn thắng và không thủng lưới bàn nào tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Trong số 16 đội giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2020, U23 Nhật Bản là đội sở hữu thành tích ấn tượng nhất. Cụ thể, đại diện xứ sở mặt trời mọc toàn thắng cả 3 trận tại bảng I, ghi 21 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Họ lần lượt hủy diệt U23 Macau 8-0, thắng U23 Timor Leste 6-0 và vùi dập U23 Myanmar 7-0.

Cũng có thành tích toàn thắng vòng bảng và không để lọt lưới bàn nào là U23 Bahrain. Đại diện Tây Á này thắng cả 3 trận tại bảng B trước U23 Bangladesh (1-0), U23 Sri Lanka (9-0) và U23 Palestine (2-0). Họ có hiệu suất bàn thắng bại là +12.

Tương tự, U23 Việt Nam cũng sở hữu thành tích thắng cả 3 trận vòng bảng và không một lần phải vào lưới nhặt bóng. Cụ thể, thầy trò Park Hang-seo lần lượt hạ U23 Brunei 6-0, thắng U23 Indonesia 1-0 và vùi dập U23 Thái Lan 4-0. U23 Việt Nam chỉ kém U23 Nhật Bản về hiệu số bàn thắng bại, nhưng rõ ràng với việc toàn thắng và không để lọt lưới bàn nào, các ĐTQG Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo tiếp tục khiến châu Á kiêng nể.

Những đội bóng rất mạnh và là ứng viên cho ngôi vô địch khác như U23 Hàn Quốc, U23 Uzbekistan, U23 Qatar, U23 Iran, U23 Iraq, U23 Saudi Arabia, U23 UAE hay U23 Australia đều thi đấu không thực sự quá ấn tượng tại vòng loại. Không đội bóng nào trong số này có thành tích toàn thắng vòng bảng như U23 Nhật Bản, U23 Bahrain và U23 Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem