Sao HAGL nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất U21 Việt Nam

Thứ bảy, ngày 23/12/2017 14:30 PM (GMT+7)
Các giải thưởng tập thể, cá nhân của giải U21 quốc tế đã được xác định với sự áp đảo của nhà vô địch U21 Yokohama.
Bình luận 0

Vào tối 22.12, các trận đấu cuối cùng của giải U21 Quốc tế đã diễn ra. Ở trận tranh hạng 3, U21 Myanmar bất ngờ giành chiến thắng 4-2 trước U21 Thái Lan, trong khi đó, U21 Yokohama đả bại U21 Việt Nam 2-0 để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Thể hiện sức mạnh vượt trội nên không bất ngờ khi U21 Yokohama giành tất cả những giải thưởng quan trọng. Trong đó, tiền đạo chủ lực Matsuoka Rimu nhận giải thưởng vua phá lưới của giải với 4 pha lập công. Tiền vệ Saito Kosuke là chủ nhân của danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, trong khi Ichikawa Akinori là thủ môn xuất sắc nhất.

img

U21 Việt Nam thi đấu khá tốt ở giải này.

Ngoài Matsuoka Rimu ghi được tới 4 bàn thắng, có 10 cầu thủ ghi được 2 bàn của giải này, trong đó có Đinh Thanh Bình, Ngô Ngọc Sơn (U21 Việt Nam) và Trần Bảo Toàn, Nguyễn Trần Việt Cường (U19 Việt Nam).

Ở các giải thưởng cá nhân có hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất U21 Việt Nam, nhằm tôn vinh một cầu thủ chủ nhà vốn xuất thân từ giải U21 Quốc gia. Theo đó, tiền vệ Triệu Việt Hưng (U21 HAGL/U21 Việt Nam) đã được vinh danh. Đây là phần thưởng xứng đáng cho tiền vệ năng nổ này của đội bóng phố núi.

Ngoài ra, đội bóng đứng hạng 5/5 đội tham dự là U19 Việt Nam được lên nhận giải phong cách. Quả thật, trong khi cả 4 đội tuyển còn lại đã thể hiện ít nhiều sự ‘toan tính, thực dụng’ qua các trận đấu thì U19 Việt Nam luôn thi đấu với tinh thần cao nhất.

Đội vô địch U21 Yokohama giành giải thưởng 12.000 USD, hạng nhì U21 Việt Nam giành 7.000 USD và đội hạng ba là U21 Myanmar nhận 5.000 USD.

Kết thúc giải, U21 Yokohama là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (14 bàn) và để thủng lưới ít nhất (3 bàn).

Hữu Doãn (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem