Sao "Hoàng Phi Hồng" đóng phim cấp 3 trả nợ: Cay đắng vì bạn thân trở mặt

Trương Dương Thứ ba, ngày 19/06/2018 00:01 AM (GMT+7)
Với món nợ lớn vì làm ăn thua lỗ khi mở công ty riêng, Trịnh Tắc Sĩ phải xoay nghĩ nhiều cách. Ngay đến phim “người lớn, anh cũng tham gia để có tiền.
Bình luận 0

Các diễn viên Hoa ngữ cũng như trên thế giới, không phải ai cũng được sinh ra trong gia đình khá giả, có điều kiện học diễn xuất bài bản. Rất nhiều người gia cảnh khốn khó hoặc vì muốn nhanh chóng nổi tiếng mà tham gia vào ngành công nghiệp "phim người lớn". Một số diễn viên khác đã có tên tuổi cũng từng "nhúng chàm" khi sa cơ lỡ vận. Sau này, nhiều mỹ nhân nhờ đóng phim nóng mà lấy được chồng đại gia, nhưng cũng có người đau khổ và hối hận vì từng cởi đồ cho các vai diễn khoe thân, rẻ tiền.

3 lần đoạt giải Ảnh đế nhờ vai diễn hâm dở, ngờ nghệch

Nếu như hài phim Mỹ luôn xuất hiện một nhân vật nói nhanh như máy, phim Hàn có cô gái ế đeo kính cận thì khán giả sẽ quen thuộc với một gã béo có phần hâm dở, ngờ ngệch trong phim Hong Kong. Nếu kèm theo chất giọng khàn khàn cùng tiết tấu chậm chạp hoặc như nấc cụt thì “combo” vai phụ thần thánh sẽ lập tức hiện hình.

img

Trịnh Tắc Sĩ nổi tiếng nhất với vai Mèo mập

Trịnh Tắc Sĩ (sinh năm 1951) là một diễn viên nổi tiếng nhờ những vai phụ như thế. Cân nặng 102 kg và cao khoảng 1,7 m, anh nhập vai Mèo mập trong series Nhật ký mèo béo lưc lạc vô cùng chân thực. Nhân vật thiểu năng nhưng lại có tình cảm và hoài bão của Trịnh Tắc Sĩ được khán giả yêu thích và ca ngợi.

Trong những bộ phim nổi tiếng khác như Cận vệ Trung Nam Hải và Hoàng Phi Hồng (1991) đóng cùng Lý Liên Kiệt, Tổ trọng án (1993) đóng cùng Thành Long, 5 tập phim Hoàng Phi Hồng hợp tác cùng Triệu Văn Trác, dù chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh hay là nhân vật chính, anh đều xây dựng một tính cách đặc biệt, để lại dấu ấn riêng. Ở một số phim, Trịnh Tắc Sĩ  thậm chí đã “cướp sóng” nhân vật chính nhờ lối biểu diễn duyên dáng.

img

Anh là "ca lạ" trong làng giải trí Hoa ngữ vì ngoại hình xấu xí nhưng rất nổi tiếng

Anh được người hâm mộ và giới chuyên môn nhận xét là một diễn viên lão luyện và đóng chắc tay ở nhiều thể loại. Đây cũng là lý do giúp Trịnh Tắc Sĩ 3 lần đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc, trở thành một trong những diễn viên hài có cát-xê cao nhất Hong Kong.

Giàu có và thành đạt, Trịnh Tắc Sĩ từng sống cuộc sống dư dả và sang trọng với nhà lầu, xe hơi. Không ít đàn em từng mong muốn có thể được chỉ bằng một góc của anh.

Chàng Ảnh đế "khờ khạo" sa cơ lỡ vận

img

Phá sản và nợ nần, anh bị đồng nghiệp quay lưng

Bên cạnh diễn xuất, Trịnh Tắc Sĩ còn có khả năng biên kịch và đạo diễn. Thêm vào đó, những tưởng tên tuổi của nghệ sĩ là một “bảo chứng”cho việc kinh doanh, năm 1993 Tắc Sĩ cùng một người bạn đầu tư thành lập công ty điện ảnh riêng. Tuy nhiên, vì không có kinh nghiệm sản xuất nên công việc làm ăn của Trịnh Tắc Sĩ đi vào ngõ cụt. Anh gánh nợ khổng lồ 20 triệu đô la Hong Kong (gần 60 tỷ đồng).

Trong giai đoạn khốn khó nhất, nam diễn viên phải bán hết tài sản bao gồm biệt thự, xế hộp và thậm chí là châu báu mua tích lũy để trả một phần món nợ. Bên cạnh đó, anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi để vay thêm anh em đồng nghiệp.

Đáng buồn, vào chính thời điểm này, những người Tắc Sĩ từng coi là bạn bè tri kỷ, đến nay biết hoàn cảnh của anh thì đều từ chối giúp đỡ. Cho đến giờ, Tắc Sĩ vẫn ứa nước mắt khi nhớ lại việc Trương Vệ Kiện (khi đó còn là diễn viên trong công ty của anh) đòi thanh lý hợp đồng và bắt anh phải bồi thường. Bên cạnh đó, ngôi sao Châu Nhuận Phát, một trong những người từng được Trịnh Tắc Sĩ giúp đỡ cũng không hề nghĩ tới việc cứu ân nhân.

Số tiền nợ quá lớn, kèm theo “lãi mẹ đẻ lãi con” khiến Trịnh Tắc Sĩ rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý. Lo sợ dính vòng lao lý hoặc bị giang hồ “xử”, nam diễn viên quyết định nhận đóng đủ loại phim. Khi có người mời, ngay cả phim cấp 3, Trịnh Tắc Sĩ cũng đồng ý tham gia để có tiền.

img

Trịnh Tắc Sĩ và Lưu Đức Hoa cùng tham gia phim "Truy long"  năm 2017

Khoảng thời gian sau đó, Trịnh Tắc Sĩ may mắn được Lưu Đức Hoa giúp đỡ khi mời anh đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất phim trong công ty của “thiên vương Hong Kong”. Trải qua 10 năm cật lực làm việc, bươn chải mọi công việc, Trịnh Tắc Sĩ cuối cùng đã thoát khỏi cảnh nợ nần.

Ngoài Lưu Đức Hoa được xem là ân nhân, Trịnh Tắc Sĩ còn còn có sự ủng hộ và sát cánh của người vợ xinh đẹp là nữ diễn viên kiêm ca sĩ xứ Đài – Hồ Huệ Trung. Trong những ngày tháng cơ cực nhất của cuộc đời Trịnh Tắc Sĩ, cô đã luôn ở bên cạnh để giúp anh vượt qua.

img

Trịnh Tắc Sĩ và bà xã chung thủy

Sau khi trả nợ xong, Trịnh Tắc Sĩ vẫn miệt mài đóng phim. Ông lăn lộn ở nhiều thể loại từ hài kịch, võ thuật, cổ trang, hiện đại. Năm 2007, nam diễn viên mua lại biệt thự và đưa vợ con về ở sau tháng ngày sống khổ cực. Đến nay, Trịnh Tắc Sĩ đã 67 tuổi nhưng vẫn được khán giả yêu mến nhờ diễn xuất gần gũi và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Khán giả Hồng Kông thường nói: "Nếu phim hành động có Châu Nhuận Phát, phim hài có Châu Tinh Trì, thì phim cấp ba có Từ Cẩm Giang". Chính vì thế, năm 2011, nhiều người từng đòi tẩy chay bộ phim truyền hình Tân Tây Du Ký vì nam diễn viên được mệnh danh là “Vua phim cấp 3” Hồng Kông đảm nhận vai Sa Tăng.

Mời độc giả đón xem Kỳ 2: "Vua phim cấp 3" Hồng Kông miệt mài cảnh nóng ở tuổi 60 vào 0h sáng Thứ Tư ngày 20.6 trên chuyên mục Giải trí!

Những bất ngờ về mỹ nhân phim cấp 3 đóng vai Võ Tòng

Lý Lệ Trân được mệnh danh “nữ hoàng phim cấp 3“ và có đời sống cá nhân vô cùng phức tạp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem