Sao la
-
Kinh phí đầu tư cho dự án Khu Dự trữ thiên nhiên Sao La ở thành phố Huế đến năm 2030 là khoảng hơn 58,9 tỷ đồng.
-
UBND thành phố Huế vừa ban hành Quyết định số 3460/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Dự trữ thiên nhiên Sao La, thành phố Huế. Khu dự trữ thiên nhiên mang tên Sao La rộng hơn 19.000 ha nhằm bảo vệ rừng tự nhiên khu vực Trung Trường Sơn, bảo tồn động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ...
-
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều súng, đạn được các đối tượng lâm tặc sử dụng để săn bắn động vật hoang dã tại Khu bảo tồn sao la Thừa Thiên Huế.
-
Những đôi chân mải miết trên từng ngóc ngách của cánh rừng già (Vườn Quốc gia sông Thanh, tỉnh Quảng Nam), đôi tay rớm máu gỡ lấy những chiếc bẫy thú. Trọng trách của họ, là bảo tồn cho 2 loài thú mang nguồn gen cổ đại là loài Sao la và loài Mang lớn.
-
“Con vật này có hình dáng giống con dê, nặng từ 80-100kg/con, cặp sừng nhọn hoắt, dài khoảng 70cm, ăn thảo dược trên núi ” - ông Lê Ngọc Thanh, 70 tuổi ở thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) khi kể về Sao La- Linh vật SEA Games 31.
-
Theo niêm yết của trang chủ SEA Games 31, mỗi chú Sao La - linh vật tại đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 có giá 399.000 đồng.
-
Sao la được chọn làm linh vật SEA Games 31 và được mệnh danh là "Kỳ lân châu Á". Quá trình tìm thấy loài động vật quý hiếm được coi là "báu vật" của Việt Nam này khiến nhiều người tò mò.
-
Sao la - loài động vật quý hiếm được chọn làm linh vật của kỳ SEA Games 31 từng lọt vào bẫy ảnh trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và nhân viên bảo vệ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu từng bắt gặp 3 cá thể.
-
Linh vật SEA Games 31, chú Sao La đáng yêu, đã được các nhà làm phim cho "xuất hiện" trên đường phố thủ đô Hà Nội với những hình ảnh chân thực nhất, khiến nhiều người xem cảm thấy thích thú.
-
Hình ảnh Sao la, linh vật của SEA Games 31 xuất hiện rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, cùng với các pano truyền thông đã được ông Ngô Xuân Khôi (Đống Đa, Hà Nội) thiết kế.