Sao Mai Hiền Anh: Nghệ sĩ phải chinh phục khán giả mọi nơi, không chỉ trên sân khấu

Minh Anh Thứ hai, ngày 23/07/2018 07:20 AM (GMT+7)
Nếu như trước kia, người nghệ sĩ thường chỉ chú tâm vào hoạt động nghệ thuật ở các đơn vị nghệ thuật của Nhà nước, thì ngày nay, nhiều ca sĩ, nhạc công đã chọn con đường hoạt động nghệ thuật tự do, tham gia vào nhiều lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật hay mở phòng trà ca nhạc.
Bình luận 0

Ca sĩ, nhạc công mở phòng trà ca nhạc giờ không phải là điều mới lạ mà như một trào lưu, và mỗi người cũng cố gắng tạo dựng cho mình một gu riêng để thu hút thực khách. Tuy mới đi vào hoạt động chưa đầy 3 tháng những Lam Trà cũng đã là một địa điểm lý tưởng. Dân Việt đã trò chuyện với ca sĩ Hiền Anh- chủ nhân quán Lam Trà.

img

Lam Trà đang trở thành điểm hẹn lý tưởng của bạn yêu nhạc.

Tại sao Hiền Anh lại quyết định mở quán cafe âm nhạc mang tên Lam Trà?

- Nghệ sĩ mở quán giờ cũng không phải là điều gì quá xa lạ. Có người kinh doanh chỉ để phục vụ mục đích chính là thỏa mãn đam mêm nghệ thuật, có một sân chợi riêng; có người kinh doanh hẳn là vì mục đích lợi nhuận… Hiền Anh đều cho rằng, làm bất cứ làm việc gì bằng sự nỗ lực của bản thân đều đáng trân trọng và ngưỡng mộ, bởi vì khi nghệ sĩ kinh doanh rủi ro sẽ lớn hơn nhiều do bản tính nghệ sĩ nên đôi khi có người mất trắng tài sản; còn nếu để được chút gì thì cũng phải đánh đổi khá nhiều thứ để có thể kinh doanh hiệu quả. Đôi khi cuộc sống như một canh bạc, dám đương đầu và dám chấp nhận".

Ngay từ khi bước chân vào Trường Nhạc viện Hà Nội (Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam) cho đến khi được biểu diễn tại quán Aladin của NSND Thanh Hoa, Hiền Anh đã luôn có khao khát và ước mơ có một ngày mình sẽ làm được điều mà thần tượng của mình là NSND Thanh Hoa đã làm. Mặc dù phải chờ đợi khá lâu nhưng đó là một điều ước với chính bản thân mình đã thành sự thật. Hiền Anh càng thấy rằng suy nghĩ: Hãy cố gắng sống có mục đích tự khắc bạn sẽ đến được đích cần đến.

img

Ca sĩ Hiền Anh

Tên Lam Trà ẩn ý điều gì?

-Tên "Lam Trà"  - đó chính là con sông Trà thuộc tỉnh Quảng Ngài và dòng Sông Lam thuộc tỉnh Nghệ An. Mảnh đất của những người đã nhận Hiền Anh như những người con trong gia đình. Họ là những ân nhân đã thức tỉnh tôi sau những lần vấp ngã trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống.

Bố mẹ nuôi tôi đều là những con người có Tâm và Tài. Trong gian khó, tôi học được ở họ sự bình tĩnh, cam chịu, hy sinh nhưng không đầu hàng. Các anh, các chị thì luôn ôm tôi vào lòng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Khi mở quán tôi đã muốn lấy tên này để mọi người đều hiểu trong tôi luôn có nhịp thở của quê hương nơi mà bố mẹ nuôi và gia đình đã cho tôi những điều tôi mơ ước và trong đó có cả những bạn bè của tôi như một định mệnh.

Là nghệ sĩ, quan niệm của Hiền Anh về nghề nghiệp và cả công việc kinh doanh thế nào?

Tôi may mắn khi mới bước chân vào kinh doanh thì cái tên Lam Trà đã trở thành nơi gặp gỡ, hội tụ của nhiều người. Tôi muốn mở Lam Trà không chỉ là nơi hội tụ những nghệ sĩ đã thành danh mà còn là nơi kích thích, tạo điều kiện để các bạn trẻ, trong đó có cả học trò của tôi có cơ hội được thể hiện mình trên sân khấu càng nhiều càng tốt. Đã là nghệ sĩ thì phải chinh phục công chúng mọi lúc, mọi nơi chứ đâu cứ phải lên truyền hình, đâu cứ phải lên báo mà trước tiên phải chinh phục được công chúng bình thường nhất là các bạn đã thành công trong nghề nghiệp và cuộc sống rồi.

Sân khấu cho các bạn ca sĩ trẻ cọ sát với nghề không đâu bằng các phòng trà ca nhạc. Tôi muốn các bạn học thính phòng như tôi có một đất diễn và cứ gặp nhau là được trao đổi, giao lưu nghề nghiệp.

img

Ca sĩ Vũ Thùy Linh- một trong những giọng ca được yêu thích ở Lam Trà

Hiền Anh cũng muốn các tác giả thơ, những nhạc sĩ mới cũng đều có một sân chơi của riêng mình để gửi gắm những chuỗi tác phẩm tiệ cận đến công chúng rộng rãi hơn. Nghệ sĩ của chúng tôi xứng đáng để được khán giả trân trọng, chúng tôi có một sân chơi riêng của chính mình.

Còn những dự định âm nhạc của riêng Hiền Anh thì sao?

- Thực sự tôi đã ấp ủ rất nhiều dự án âm nhạc nhưng giờ phải hoãn lại để tập chung định việc kinh doanh của phòng trà và tập chung cho liveshow cúa riêng mình tại Nhà hát Lớn vào khoảng tháng 10 năm nay - đó chính là mốc tôi thưởng cho chính mình để quay về làm một ca sĩ được sống với những cung bậc cảm xúc thăng trầm tôi đã đi qua. Thực sự tôi không biết tôi có quá tham hay nghĩ mình đủ sức để làm những gì mình muốn hay không nhưng tôi tin hãy cứ đam mê đi thì có lẽ mệt mỏi hay rào cản sẽ vượt qua hết.

img

Lam Trà cũng là nơi ca sĩ Hiền Anh tôn vinh nghệ thuật dân tộc nhu chầu Văn, ca trù, dân ca các vùng miền

Trong thời gian này tôi cũng đang phải tập chương trình hội diễn cho Nhà hát nơi tôi công tác nên thực sự nhiều khi ước gì có thể phân thân để làm được nhiều việc. Có những hôm ăn sáng với ăn tối cách nhau đúng 1 ngày mà tôi vẫn thấy mình ổn. Tôi luôn cố gắng và giờ tôi chỉ nghĩ rằng: khi mình còn trẻ hãy làm hết những ước mơ mình muốn làm để sau không hối tiếc.

Bật mí thêm một dự án mà Hiền Anh sẽ phải nỗ lực hết mình đấy là dự định cuối năm nay sẽ khai trương và giới thiệu cho khán giả thủ đô một công trình đầy tâm huyết, một sân khấu có chất lượng âm thanh và ánh sáng chuyên nghiệp với sức chứa 400 khán giả tại tầng 21 của tòa nhà CTM 139 Cầu Giấy. Sân khấu này có chất lượng âm thanh tuyệt hảo đủ để thực hiện những liveshow lớn của các ngôi sao. Dicovery Lounge sẽ là nơi khán giả nhìn Hà Nội đẹp tuyệt vời như ngỡ mình đang ở Singapore thu nhỏ.

Cảm ơn Hiền Anh!

Một số hình ảnh các văn nghệ sĩ tại Lam Trà 70 Nguyên Hồng, Hà Nội.

img

MC Chiến Thắng và Hiền Anh

img

Nghệ sĩ Hồng Liên, Tố Nga

img

img

img

img

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem