Sắp tới, du khách sẽ hết “đỏ mắt” vì tìm nhà vệ sinh khi đến TP.HCM
Sắp tới, du khách sẽ hết “đỏ mắt” vì tìm nhà vệ sinh khi đến TP.HCM
Quốc Hải
Thứ bảy, ngày 04/07/2020 11:26 AM (GMT+7)
Sẽ có tới gần 1.500 nhà vệ sinh công cộng (NVSCC) được các nhà đầu tư lắp đặt khắp 24 quận, huyện tại TP.HCM theo hình thức xã hội hóa. Hiện các đề xuất đầu tư này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện theo quy định của pháp luật hiện hành…
Sắp tới, TP.HCM sẽ có gần 1.500 nhà vệ sinh công cộng được lắp đặt khắp 24 quận, huyện (Ảnh minh họa: IT).
Cụ thể, Công ty TNHN TMDV Sunwon đề xuất đầu tư 1.000 NVSCC theo hình thức xã hội hóa. Các NVSCC này được trang bị các thiết bị vệ sinh tự động, cửa ra vào tự động, vách và sàn bằng inox có tay vịn cho người khuyết tật.
Bên cạnh NVSCC được bố trí thêm khu vực kinh doanh, dịch vụ (máy bán hàng, bán cà phê tự động kết hợp với ghế massage tự động, miễn phí sử dụng; hoặc máy ATM, máy giặt, máy sấy…). Nguồn thu từ các dịch vụ này để giúp nhà đầu tư thu hồi vốn đầu tư ban đầu và chi trả chi phí quản lý, bảo dưỡng, vận hành NVSCC.
Tổng diện tích để bố trí NVSCC và khu vực kinh doanh trung bình khoảng 18m2, trong đó NVSCC có diện tích khoảng 3m2. Thời gian để vận hành, khai thác NVSCC và khu vực kinh doanh, dịch vụ là 30 năm.
Trong khi đó, Công ty CP Công nghệ Môi trường Tiên Phong cho biết sẽ đầu tư khoảng 481 NVSCC và ki-ốt đa năng, trong đó có 198 vị trí do quận - huyện đề xuất và 283 vị trí sát nhà chờ xe buýt. Mỗi NVS chỉ tốn khoảng 7-10 m2 tùy vị trí, thuận tiện đi lại, dễ thấy, đạt chuẩn ASEAN, sử dụng năng lượng mặt trời, hệ thống rửa tay, mở cửa tự động, có hệ thống sát khuẩn…
Thời gian nhà đầu tư đề xuất để vận hành, khai thác NVSCC và ki-ốt đa năng là 10 năm.
Qua rà soát quỹ đất nhiều lần, các quận - huyện đã báo cáo lên Sở TN-MT khoảng 200 vị trí cần lắp đặt, chỉ còn chờ cơ chế giao đất để nhà đầu tư triển khai.
Ngoài ra, một nhà đầu tư khác là Công ty CP Công nghệ Xanh Godaì đề xuất lắp đặt 10.000 thùng rác công cộng. Phía trên các thùng rác công cộng này sẽ được treo thêm bảng để khai thác quảng cáo, mục đích là để thu hồi vốn đầu tư ban đầu và chi phí bảo dưỡng cho thùng rác.
Thời gian đề xuất vận hành, khai thác các thùng rác công cộng kèm bảng quảng cáo được nhà đầu tư đề xuất là 15 năm.
Trên cơ sở các đề xuất trên, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) kiến nghị UBND TP xem xét, chỉ đạo các doanh nghiệp trên chủ động liên hệ với UBND các quận, huyện để tham gia đầu tư NVSCC, các thùng rác công cộng trên địa bàn các quận huyện theo các quy định hiện hành. Đồng thời, đề nghị UBND các quận, huyện hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên tiến hành triển khai đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.
TP quy định nhiều tiêu chí cho mẫu NVSCC
UBND TP.HCM đã thông qua nội dung hướng dẫn đầu tư NVSCC trên địa bàn TP. Địa điểm là nơi công cộng, nơi tham quan du lịch trên địa bàn TP, phù hợp quy hoạch xây dựng, có đủ hệ thống điện nước. Đồng thời, mẫu NVSCC phải đáp ứng các tiêu chí như: Ưu tiên sử dụng công nghệ hiện đại, tự động cao, thiết kế thân thiện môi trường, nhiều mảng xanh, đã triển khai thí điểm và được cộng đồng đánh giá cao, phù hợp mọi đối tượng, có biển báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh...
Việc đầu tư ưu tiên bằng nguồn vốn xã hội hóa, trường hợp có khai thác kinh doanh, dịch vụ nhằm thu hồi vốn đầu tư và chi trả chi phí quản lý, vận hành NVSCC phải tuân thủ các quy định hiện hành.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.