Sắp xếp đơn vị hành chính
-
Theo quyết định của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, TP.Nam Định được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại II.
-
Hà Nội có hơn 1.000 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh đã có những chia sẻ liên quan vấn đề này.
-
Theo UBND TP.Hà Nội, số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp còn 518 đơn vị, gồm 337 xã, 160 phường, 21 thị trấn; số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm do sắp xếp là 61 đơn vị, gồm 46 xã, 15 phường tại 20 quận, huyện, thị xã.
-
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ thống nhất với phương án sắp xếp của TP.HCM, đó là sẽ sắp xếp lại 80 phường, giảm 39 phường.
-
Huyện Ba Vì đã hoàn thành xong việc lấy ý kiến nhân dân liên quan đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.
-
Quận Hà Đông đã có kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023-2025.
-
Huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) vừa tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng cho 38 tập thể, 121 cá nhân, 202 hộ gia đình tiêu biểu trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và phong trào hiến đất, hiến tài sản để mở rộng các tuyến đường nông thôn mới trên địa bàn.
-
Các xã ở Quảng Trị sau khi sáp nhập sẽ có tên mới như Triệu Cơ, Hải Bình, Gio Sơn, Triệu Tân… Tên gọi mới của các xã sau sáp nhập đã được lý giải cặn kẽ để thuận lợi khi lấy ý kiến cử tri địa phương.
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu đặc biệt quan tâm công tác thành lập đơn vị hành chính mới và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, giải quyết lao động dôi dư cũng như chính sách đãi ngộ người trong diện sắp xếp.
-
Các địa phương nằm trong diện sáp nhập xã, phường ở Quảng Trị đang chuẩn bị lấy ý kiến cử tri để thống nhất phương án. Trong quá trình lấy ý kiến, chính quyền tỉnh Quảng Trị chủ trương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để đạt được sự đồng thuận từ nhân dân.