Sát hại nữ sinh lớp 7, tạo hiện trường giả

Thứ ba, ngày 07/06/2016 14:13 PM (GMT+7)
Nam thanh niên 21 tuổi giết nữ sinh lớp 7 sau đó tạo hiện trường giả nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Bình luận 0

Sáng 7.6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam hai thanh niên để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản. Họ gồm: Nông Văn Thực (21 tuổi, ngụ xã Cư Huê, huyện Ea Kar) và Nông Văn Phóng (18 tuổi, ngụ xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ).

Theo cơ quan chức năng, Thực có một tiền án về tội Cướp tài sản.

Trước đó, ngày 4.4, gia đình không thấy Trang đi học về nên tổ chức tìm kiếm. Đến rẫy của một người dân tại xã Krông Búk, huyện Krông Pắk họ thấy xe đạp, cặp xách của Trang, kế bên có vết máu.

Tiếp tục tìm, gia đình phát hiện xác nữ sinh nằm trên cầu Tràn thuộc thôn 6B, xã Ea Siên.

img

Hai thanh niên dựng lại hiện trường. Ảnh: M.Q

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra, sau hai tháng điều tra đơn vị đã bắt Thực và Phóng.

Tại cơ quan điều tra, hai thanh niên khai nhận chiều 4.4, khi đi nhậu về gặp Trang trên đường.

Do có mâu thuẫn từ trước nên Thực nhặt 1 cây gỗ dài khoảng 60cm đánh vào đầu nữ sinh khiến nạn nhân té ngã. Thực lục người Trang lấy một điện thoại di động bỏ vào túi quần của mình.

Sau đó cả hai thanh niên bế Trang vào rẫy cà phê của một người dân bên đường. Tại đây, thấy Trang tỉnh lại, Thực tiếp tục dùng cây gỗ đánh vào đầu nạn nhân.

Định hiếp Trang nhưng thấy bé gái tỉnh dậy chống cự, Thực dùng cây gỗ đánh tiếp vào đầu khiến nữ sinh tử vong.

Hung thủ cùng Phóng bàn chở xác bé gái xấu số đến khu cầu Tràn để tạo hiện trường vụ tai nạn giao thông giả.

Tây Nguyên (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem