Sau 4 thập kỷ, ông Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Malaysia

Thứ bảy, ngày 26/04/2014 20:19 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến Kuala Lumpur ngày 26.4, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày tới Malaysia.
Bình luận 0

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống đương nhiệm Mỹ đến Malaysia trong hơn bốn thập kỷ qua, kể từ chuyến thăm của Tổng thống Lyndon Johnson vào năm 1966.

Dự kiến, Tổng thống Obama sẽ hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Najib Razak về các vấn đề thương mại song phương, các vấn đề khu vực, và tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Lễ đón Tổng thống Mỹ Barack Obama tại quảng trường Quốc hội tại Kuala Lumpur (Nguồn: AFP)
Lễ đón Tổng thống Mỹ Barack Obama tại quảng trường Quốc hội tại Kuala Lumpur (Nguồn: AFP)

Giới chức hai nước cho rằng chuyến thăm này của Tổng thống Obama sẽ củng cố hợp tác kinh tế mạnh mẽ vốn được coi là cơ sở của của mối quan hệ giữa Malaysia và Mỹ.

Theo Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman, hiện Mỹ là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia và đang dẫn đầu nguồn đầu tư trực tiếp vào quốc gia Đông Nam Á này.

Tổng thống Obama đã lên kế hoạch thăm Malaysia vào tháng 10/2013, song đã phải hoãn lại do tranh cãi tại Quốc hội Mỹ về ngân sách khiến Chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt động một phần.

Malaysia là chặng dừng chân thứ ba của Tổng thống Obama trong chuyến công du bốn nước châu Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines kéo dài một tuần, bắt đầu từ hôm 23/4, nhằm thúc đẩy cam kết của Washington đối với khu vực này.
Vietnam+ (Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem