Sau 400 ngày tù vì trốn thuế, nữ tỷ phú 4 đời chồng giờ ra sao?

Trương Dương (Tổng hợp) Thứ ba, ngày 31/07/2018 20:02 PM (GMT+7)
Với tình trường sôi nổi và tài kinh doanh khét tiếng, Lưu Hiểu Khánh được xem là ngôi sao "đỏ bạc, đỏ tình".
Bình luận 0

img

Lưu Hiểu Khánh và Phạm Băng Băng thân thiết khi cùng tham dự một sự kiện năm 2012

Hơn kém nhau 30 tuổi, Lưu Hiểu Khánh, Phạm Băng Băng được cho là có nhiều điểm chung trong làng giải trí Hoa ngữ. Xinh đẹp, tài giỏi nhưng cả hai người đều dính tai tiếng liên quan đến tội trốn thuế.

Mới đây, thông tin Phạm Băng Băng bị hạn chế xuất cảnh để điều tra tài chính gây xôn xao dư luận. Tên tuổi của Lưu Hiểu Khánh vì thế cũng được nhắc đến nhiều trên mặt báo như một câu chuyện "dự báo tương lai" của Phạm Băng Băng.

Sự nghiệp phim ảnh lẫy lừng của Lưu Hiểu Khánh trước khi vướng vòng lao lý 

img

Lưu Hiểu Khánh  là cái tên đã quá quen thuộc không chỉ với khán giả Trung Quốc mà với cả khán giả Việt Nam và khắp châu Á.

"Tôi thấy cuộc đời mình sao giống một vở kịch. Tất cả đắng cay ngọt bùi tôi đã nếm trải. Điều đó sẽ tạo cho tôi vốn sống phong phú" là chia sẻ đầu tiên của Lưu Hiểu Khánh trên truyền thông, sau khi được ra tù vì tội trốn thuế năm 2002.

Lưu Hiểu Khánh sinh ra trong một gia đình trí thức tại Trùng Khánh năm 1951, nhưng bà lại không có tuổi thơ trọn vẹn vì cha mẹ ly hôn. Bà bắt đầu tham gia vào quân đội khi mới 14 tuổi và cũng bắt đầu ước mơ trở thành diễn viên từ lúc đó.

Lưu Hiểu Khánh từng lập kỷ lục khi 6 lần đăng quang ngôi vị "Ảnh hậu" tại giải Bách Hoa và một lần thắng Nữ phụ xuất sắc nhất. Ngoài ra, bà cũng trở thành "Ảnh hậu" Kim Kê và được đề cử tại giải Kim Tượng của Hong Kong. 

Lưu Hiểu Khánh sở hữu gia tài đồ sộ với rất nhiều tác phẩm kinh điển, nổi bật nhất là Võ Tắc Thiên. Ngoài tài diễn xuất xuất thần, bà còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với biệt tài đóng nhiều vai trong cùng một bộ phim.

Điển hình như Lửa Thiêu Cung A Phòng với ba vai diễn: công chúa, Dư phu nhân, bà chủ; hay Phượng Hoàng Lửa với năm vai diễn: cậu chủ Long, Phương Doanh Doanh, chị họ, Phượng Hoàng, A Đào. 

Nữ tỷ phú "khét tiếng" Trung Quốc

img

Năm 1999, bà được tạp chí Forbes xếp hạng thứ 45 trong số 50 doanh nhân giàu có nhất của Trung Quốc

Bên cạnh việc là một diễn viên thành công, Lưu Hiểu Khánh cũng được nhớ đến như một doanh nhân, một tỷ phú nức tiếng của showbiz Hoa Ngữ. Năm 1991, bà thành lập công ty kinh doanh địa ốc, thời trang, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Thời gian này, Lưu Hiểu Khánh có 12 căn hộ ở khu Tú Viên làng Olympic Bắc Kinh, 4 căn hộ ở huyện Xương Bình, biệt thự Hoa Hồng và cả tầng 8 một toà lầu mặt tiền.

Ngoài kinh doanh nhà đất, đầu tư chứng khoán, Lưu Hiểu Khánh còn buôn bán vàng bạc, đá quý và không quên phát huy sở trường điện ảnh của mình. Năm 1995, bà mở thêm công ty văn hoá nghệ thuật lấy tên là Hiểu Khánh cùng với vợ chồng em gái là Lưu Tiểu Hồng và Sảnh Quân hùn vốn xây dựng những bộ phim như Lửa cháy cung A Phòng, Phượng Hoàng lửa.

Năm 1999, bà được tạp chí Forbes xếp hạng thứ 45 trong số 50 doanh nhân giàu có nhất của Trung Quốc với tài sản từ 70-90 triệu NDT (khoảng 238 tỷ VND - 306 tỷ VND).

img

Lưu Hiểu Khánh bị bắt năm 2002 vì tội trốn thuế

Công ty văn hoá nghệ thuật có quan hệ mật thiết với một công ty khác của Lữ An Trân. An Trân là bạn cùng đoàn văn công quân đội với Hiểu Khánh.

Cơ quan thuế vụ phát hiện An Trân giao cho Hiểu Khánh ba tờ hoá đơn khống để đem về chi phí giả tạo nhằm giảm bớt phần lãi chịu thuế. Lưu Hiểu Khánh còn đặt quan hệ với Vương Lỗi, nhân viên nghiệp vụ chứng khoán ở Thượng Hải để tẩu tán doanh thu.

Ngày 19.6.2002, Lưu Hiểu Khánh bị giam vào nhà ngục Tần Thành, Bắc Kinh vì tội trốn thuế. Chỉ trong thời gian ngắn ở trong tù, tóc của Hiểu Khánh đã bạc. Bà từng xin nhuộm nhưng quản lý trại giam không cho phép. Bà ở trong trại cả thảy 422 ngày.

Đứng lên mạnh mẽ và tìm lại hạnh phúc sau quá khứ tù tội

img

Lưu Hiểu Khánh nổi tiếng tài giỏi, giàu có và cá tính (Trong ảnh, bà có dịp gặp gỡ và trò chuyện cựu tổng thống Mỹ Obama)

Sau khi ra tù, Lưu Hiểu Khánh phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn khi “không còn gì ngoài những món nợ”. Bà chia sẻ trong tự truyện của mình: “Tôi từng đi lòng vòng khắp Bắc Kinh và lẩm nhẩm căn nhà này từng là của mình, căn này và cả căn này nữa”

Thậm chí, Lưu Hiểu Khánh cho biết, sau khi ra tù, nhiều người khuyên bà ra nước ngoài sinh sống. Thế nhưng nữ diễn viên kiên định trụ lại Trung Quốc tiếp tục sự nghiệp. "Tôi chưa bao giờ muốn di cư", bà khẳng định.

img

Bà khiến nhiều người ngưỡng mộ vì ý chí vươn lên trong cuộc sống, bất chấp mọi hoàn cảnh khó khăn

Giới trong nghề và công chúng dự đoán, án tù giam sẽ khiến Lưu Hiểu Khánh ngại ngần và lúng túng khi quay trở lại đời thường. Trái lại, Lưu Hiểu Khánh nhanh chóng hòa nhập với cường độ làm việc căng thẳng và gấp gáp như trước. Các nhà đầu tư và nhà sản xuất phim cũng biết lợi dụng tai tiếng của bà để trục lợi.

Hơn ai hết, họ thừa hiểu rằng khán giả sẽ càng tò mò hơn khi được xem những bộ phim do Lưu Hiểu Khánh đóng sau khi ra tù. Vì thế, chỉ với 9 ngày đóng phim ngắn ngủi và một vai phụ trong phim Người đẹp chốn núi rừng, bà đã kiếm được doanh thu lớn, phá vỡ kỷ lục cát-xê lớn nhất dành cho diễn viên truyền hình ở Trung Quốc từ trước tới nay.

Máu kinh doanh trong cô đào xinh đẹp này dường như vẫn không hề cạn kiệt. 281 lá thư là bộ phim truyền hình đầu tiên do Lưu Hiểu Khánh tự bỏ tiền đầu tư ngay sau khi ra tù. Với đề tài thanh xuân, bộ phim mạnh dạn đề cập đến những mâu thuẫn cạnh tranh ngấm ngầm trong giới giải trí.

"Tự tin không gục ngã dù trong bất cứ tình huống nào", là phương châm sống của Lưu Hiểu Khánh. Chính vì vậy, sau những sai lầm lớn của mình, bà vẫn ngẩng cao đầu làm lại sự nghiệp. 

Một năm sau khi ra tù, Lưu Hiểu Khánh tiếp tục kinh doanh, đầu tư, sản xuất và tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như: Nhật Nguyệt Lăng Không, Giang Sơn Mỹ Nhân, Tùy Đường Diễn Nghĩa, Bảo Liên Đăng... Bà cũng lọt Top 10 nữ diễn viên xuất sắc nhất và được tặng danh hiệu diễn viên kinh điển trong dịp kỷ niệm 100 năm điện ảnh Trung Quốc.

Lưu Hiểu Khánh: Nhiều đàn ông bám vào tôi để đổi đời

Nhắc lại chuyện vào tù năm 2002 vì phạm luật trong kinh doanh, Lưu Hiểu Khánh nói: “Đối với nhiều nguời, vào tù là một việc ghê gớm. Nhưng so với những trải nghiệm trong đời tôi, lần vào tù đó chỉ là một trong vô vàn chuyện nguy hiểm khác”.

Thẳng thắn nhìn lại thăng trầm trong đời, Lưu Hiểu Khánh càng trân trọng những gì mình làm được: "Tôi tự hào vì được sống bằng tiền do bản thân làm ra. Từ trước đến nay, tôi chưa từng bám vào đàn ông để đi lên mà ngược lại, rất nhiều đàn ông bám vào tôi để đổi đời".

Lưu Hiểu Khánh là một trong những diễn viên Trung Quốc kết hôn nhiều nhất với 4 lần liền trong suốt 37 năm. Bên cạnh những người đàn ông Lưu Hiểu Khánh công khai kết hôn, bà cũng từng có hàng loạt các mối tình trong suốt nhiều năm qua.

Người chồng đầu tiên mà Lưu Hiểu Khánh lấy là nghệ sĩ violon Vương Lập vào năm 1975, đây có thể coi là một cuộc hôn nhân không tình yêu, chỉ dựa trên lợi ích là chính. Hôn lễ diễn ra nhanh chóng và sau khi chính thức chung sống được 4 ngày, Lưu Hiểu Khánh đã bỏ nhà ra đi và đến năm 1982, bà và Vương Lập chính thức ly hôn.

img

Lưu Hiểu Khánh và người chồng thứ 2 - Trần Quốc Quân.

Khi vẫn còn trong hôn nhân với Vương Lập, Lưu Hiểu Khánh đã gặp và yêu nhạc sĩ Trần Quốc Quân, một người đã kết hôn. Khi Lưu Hiểu Khánh ly hôn, Trần Quốc Quân bỏ vợ và rồi hai người đã chính thức làm đám cưới vào năm 1986.

Thế nhưng chỉ sau 3 năm, Lưu Hiểu Khánh lại ngoại tình với nam diễn viên Khương Văn, vì điều này Trần Quốc Quân đã nổi giận đánh đập bà, dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Trần Quốc Quân vì chuyện này mà quẫn trí, từng đến chỗ của Lưu Hiểu Khánh và tình mới và dọa chết chung.

Sau này, Lưu Hiểu Khánh có mối tình kéo dài 8 năm với Khương Văn khi đã ly hôn với Trần Quốc Quân nhưng họ không có một cái kết trọn vẹn.

img

A Phong từng chờ đợi Lưu Hiểu Khánh mãn hạn tù nhưng sau đó hôn nhân hai người cũng không kéo dài

Năm 2000 khi đóng bộ phim Hoàng tẩu Điền Quế Hoa, Lưu Hiểu Khánh quen nam diễn viên A Phong, một người đàn ông đã có gia đình và kém bà 10 tuổi. Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, A Phong vẫn quyết định ly hôn để đến với Lưu Hiểu Khánh.

Khoảng thời gian Lưu Hiểu Khánh ngồi tù, A Phong đã chăm sóc và giúp đỡ bà rất nhiều. Sau khi Lưu Hiểu Khánh ra tù năm 2003, hai người kết hôn nhưng họ chỉ sống hạnh phúc trong thời gian ngắn 2 năm. Khi đó, A Phong đã khóc lóc cầu xin Lưu Hiểu Khánh đừng ly hôn nhưng cuối cùng bà vẫn không chịu nghe, rời bỏ người đàn ông đã vì mình mà làm nhiều thứ.

Sau khi ly hôn với A Phong, Lưu Hiểu Khánh tập trung nhiều cho công việc và không quan tâm nhiều đến chuyện tình cảm như trước nữa. Nhưng sau đó bà đã gặp doanh nhân thành đạt Vương Hiểu Ngọc, người từng theo đuổi bà trong suốt hơn 20 năm trời.

img

Lưu Hiểu Khánh và người chồng hiện tại

Cảm động trước tình yêu của doanh nhân sinh năm 1942 này, Lưu Hiểu Khánh đã quyết định tái hôn với ông năm 2012 và tổ chức một đám cưới hoành tráng tại nhà thờ cổ tại San Francisco. Phải đến năm 57 tuổi khi đã già, Lưu Hiểu Khánh mới tìm được hạnh phúc thật sự bên người chồng thứ 4 dù họ không có con chung.

Trong 3 lần kết hôn trước, Lưu Hiểu Khánh đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để trở thành mẹ chỉ vì sự nghiệp, không muốn vì sinh con mà để ảnh hưởng. Đối với Lưu Hiểu Khánh thì cuộc sống bây giờ rất tốt, không có con cũng không sao, chỉ cần bình yên hạnh phúc sống cùng chồng là được rồi.

Rộ tin Phạm Băng Băng bị bắt, điện thoại trong tình trạng ”thuê bao”

Báo giới không thể liên lạc với Phạm Băng Băng giữa tin đồn bị bắt vì gian lận tài chính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem