Sau Hà Đức Chinh, HLV Park Hang-seo nhận thêm tin dữ từ trò cưng ở ĐT Việt Nam

Khánh Gia Thứ hai, ngày 01/06/2020 06:10 AM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo đang liên tiếp nhận những tin không vui. Sau khi Hà Đức Chinh bị đau trong màu áo SHB Đà Nẵng, đến lượt Nguyễn Tiến Linh dính chấn thương khi chơi cho Becamex Bình Dương tại Cúp quốc gia.
Bình luận 0

Trong thời gian qua, HLV Park Hang-seo không ít lần nhấn mạnh, nỗi lo lớn của ông về nhân sự của ĐT Việt Nam chính là việc thiếu nhiều sự lựa chọn cho hàng công. Các cầu thủ đáng tin cậy mà chiến lược gia người Hàn Quốc sử dụng ở vị trí trung phong tại các giải đấu lớn gần đây xoay quanh 3 cái tên Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh.

Nhưng vào lúc này, Anh Đức đã chia tay ĐT Việt Nam. Đức Chinh thời gian qua gặp vấn đề do bị men gan cao. HLV của SHB Đà Nẵng là Lê Huỳnh Đức đã nhấn mạnh, Đức Chinh khó tập nặng và ông phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi quyết định sử dụng chân sút này ở từng trận đấu.

Sau Hà Đức Chinh, HLV Park Hang-seo nhận thêm tin dữ từ trò cưng ở ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Đức Chinh đang gặp vấn đề về thể lực do bị men gan cao

Trong trận đấu mới nhất của SHB Đà Nẵng tại Cúp quốc gia, Đức Chinh đã bị đau và phải rời sân sớm. HLV Huỳnh Đức sau đó đã khẳng định, ông sử dụng Đức Chinh vì mong muốn của ban huấn luyện ĐT Việt Nam. Tuy vậy, chính HLV Huỳnh Đức cho biết, Đức Chinh còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn tìm lại phong độ cao.

Chưa hết lo về Đức Chinh, HLV Park Hang-seo lại nhận tin không mấy tích cực về trò cưng Tiến Linh. Trong trận đấu giữa Becamex Bình Dương và Thanh Hóa tại vòng 1/8 Cúp quốc gia 2020 diễn ra chiều qua (31/5), Tiến Linh đã dính chấn thương nhẹ. Dù vẫn nỗ lực thi đấu đến hết trận, nhưng cầu thủ này không để lại được dấu ấn đáng kể nào.

Sau Hà Đức Chinh, HLV Park Hang-seo nhận thêm tin dữ từ trò cưng ở ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Tiến Linh bị đau là tin không vui với HLV Park Hang-seo. Ảnh: SOHA

Sau trận đấu, chia sẻ về chấn thương của Tiến Linh, HLV Nguyễn Thanh Sơn của Becamex Bình Dương cho biết: "Thực sự, cổ chân của Tiến Linh chưa được cứng, nói vui thì chưa ngon lắm. Từ cổ chân đến bắp đùi vẫn bị đau, có dấu hiệu bị căng. Tình huống đó tôi nghĩ cậu ấy sẽ rời sân chứ không tiếp tục thi đấu".

Với việc sự lựa chọn cho vị trí trung phong đã ít lại gặp thêm vấn đề với các trụ cột, HLV Park Hang-seo có lý do để lo lắng. Cũng chính vì vấn đề này, thầy Park đã tính đến chuyện tăng cường nhân sự để thử nghiệm các chiến thuật khác nhau cho hàng tiền vệ, tuyến được coi là mạnh nhất của ĐT Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem