Sau kỷ luật, giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá được nghỉ hưu trước tuổi

Hữu Dụng Thứ hai, ngày 15/05/2023 12:06 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ký quyết định về việc nghỉ hưu trước tuổi cho ông Trịnh Hữu Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh này từ ngày 1/7/2023. Trước đó, ông Trịnh Hữu Hùng đã bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
Bình luận 0

Ngày 15/5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký quyết định số 1607/QĐ-UBND cho ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Sau kỷ luật, giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá được nghỉ hưu trước tuổi - Ảnh 2.

Ông Trịnh Hữu Hùng được nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: PV

Theo đó, ông Trịnh Hữu Hùng - sinh ngày 13/11/1965, giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa được nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ từ ngày 1/7/2023. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Trịnh Hữu Hùng do Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa giải quyết theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Ông Trịnh Hữu Hùng (58 tuổi) quê huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa từ tháng 12/2015 đến nay. Ông Hùng là tiến sĩ y khoa, thầy thuốc nhân dân. Ông Hùng là tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quản lý.

Được biết, đầu tháng 4 vừa qua ông Trịnh Hữu Hùng đã có đơn xin nghỉ việc để đi chữa bệnh.

Tháng 12/2022, ông Trịnh Hữu Hùng đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do "vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem