Sau thảm họa, Nhật hăng hái trồng hoa anh đào

Chủ nhật, ngày 11/03/2012 14:31 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tại thành phố Rikuzentakata, thuộc Iwate - một trong ba tỉnh chịu hậu quả nặng nề nhất của thảm họa động đất, sóng thần tấn công Nhật Bản hồi năm 2011, các tình nguyện viên đang hăng hái trồng hoa anh đào.
Bình luận 0

Họ coi đây là “biển cảnh báo sống” về đại hồng thủy cho các thế hệ tương lai.

Các cư dân thành phố duyên hải Rikuzentakata đã bắt đầu thực hiện dự án trồng hoa anh đào để đánh dấu mực nước của trận sóng thần hôm 11.3.2011. Ho hi vọng, bằng cách này, thế hệ con cháu sẽ cảnh giác và phòng ngừa tốt hơn trong trường hợp thảm họa tương tự xảy ra thêm lần nữa.

img
Ảnh: Kyodo

Những nhà tổ chức dự án cho rằng, chính sự thờ ơ, thiếu am hiểu của người dân địa phương là lý do khiến họ “trở tay không kịp” khi thảm họa ập tới, và lẽ ra, tình hình đã có thể bớt tồi tệ hơn.

“Tôi đã mất rất nhiều bạn bè, người thân vì sóng thần. Tôi cảm thấy rất hối hận vì chúng tôi không hề hay biết những đợt sóng thần trước đã chạm tới những điểm nào để có hướng phòng tránh. Tôi không muốn con cháu tôi sau này phải chịu chung cảm giác này”, Takumi Hashizume, 34 tuổi nói.

Dự kiến, các nhóm tình nguyện viên sẽ nỗ lực trồng 17.000 cây hoa anh đào, mỗi cây cách nhau 10m, dàn kín đường bờ biển dài 170km thuộc thành phố Rikuzentakata.

Cây hoa anh đào có đặc điểm là khả năng chịu nồng độ muối khá cao, thích hợp được trồng ở bờ biển.

Dự án của thành phố Rikuzentakata thực chất đã được khởi động từ hồi cuối năm ngoái. Tới nay, một số nơi khác của Nhật bản cũng đang học theo ý tưởng này.

Theo Japantimes

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem