Sau vụ “dạy trẻ tự kỷ bằng… gậy”: Khuyến khích các trường lắp đặt camera

Trần Đáng Thứ ba, ngày 29/07/2014 15:49 PM (GMT+7)
Sau vụ việc một số bảo mẫu Trường Tiểu học chuyên biệt Anh Vương (86 Cống Lỡ, phường 15, Tân Bình, TP.HCM) dạy trẻ bằng… gậy, ngày 28.7, UBND phường 15 đã tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác quản lý nhà nước đối với nhóm trẻ mầm non trên địa bàn phường. 
Bình luận 0

Tại buổi chuyên đề, UBND phường khuyến khích chủ các nhóm trẻ lắp đặt hệ thống camera quan sát trong việc nuôi dạy trẻ. Theo ông Trần Văn Tâm - Chủ tịch phường 15, quận Tân Bình, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý thể hiện sự quan tâm của cơ sở giáo dục trong việc đầu tư cơ sở vật chất và sự tâm huyết với công tác nuôi dạy trẻ; dễ dàng hơn trong công tác theo dõi, quản lý của chủ cơ sở; làm cơ sở lưu giữ hình ảnh cho việc chăm sóc trẻ; tạo sự an tâm cho cha mẹ khi thuận tiện quan sát trẻ; giúp chính quyền địa phương và khu phố, tổ dân phố thực hiện tốt hơn trong công tác quản lý, giám sát.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem