Chi 68 tỷ đồng xây mới cầu vượt sông Giăng sau vụ tai nạn 5 người chết

Cảnh Thắng Thứ sáu, ngày 16/10/2020 15:50 PM (GMT+7)
Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Nghệ An, Bộ GTVT chủ trương đầu tư xây dựng cầu mới, thay thế cầu treo sông Giăng cũ, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 68 tỷ đồng.
Bình luận 0

Được biết, cầu treo Sông Giăng tại Km105+900 trên quốc lộ 46 được khởi công từ năm 1985 và đưa vào sử dụng năm 1987.

Cầu có bề rộng mặt cầu là 4m, chiều dài 120m. Qua quá trình khai thác sử dụng, cầu treo sông Giăng xuống cấp nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua cầu. Do đó, việc đầu tư để xây dựng cầu mới đã được Bộ GTVT chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhiều người dân huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) khi nghe thông tin trên đã rất vui mừng vì nếu có cầu cứng, sẽ tránh được những vụ tai nạn thương tâm như vừa qua.

Đầu tư xây mới cầu vượt sông Giăng 68 tỷ đồng   - Ảnh 1.

Cầu sông Giăng sẽ được xây mới với tổng số vốn 68 tỷ đồng.

Trước đó, khoảng 19h40 tối 4/10, tại vị trí cầu treo sông Giăng, chiếc ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát Hà Nội, do ông Nguyễn Thế Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương) điều khiển chở hai người. Tới giữa cầu, chiếc ôtô này va chạm với xe máy chở hai người đàn ông. Hậu quả, ôtô rơi xuống sông Giăng, 3 người ngồi trên ôtô và 2 người đi xe máy đều tử vong.

Từ công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn đến tai nạn là do người điều khiển ôtô không làm chủ được tốc độ. Thêm vào đó, do cầu treo đã xuống cấp, tuổi thọ trên 30 năm, nên khi xe đi với tốc độ cao đã xảy ra rung lắc, làm tăng thêm nguy cơ dẫn đến tai nạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem