Scolari chính thức khăn gói rời ĐT Brazil

Tùng Lâm Thứ hai, ngày 14/07/2014 16:33 PM (GMT+7)
Cuộc gặp ngắn với LĐBĐ Brazil (CBF) tối qua đã quyết định tương lai của HLV Luiz Felipe Scolari. Theo đó, nhà cầm quân 65 tuổi này đã chính thức rời khỏi nhiệm sở. Tới phút này, chưa ai biết ông từ chức hay bị sa thải.
Bình luận 0

Bán kết World Cup 2014, Brazil thảm bại tới 1-7 trước Đức. Ngay lập tức, làn sóng phản đối HLV Luiz Felipe Scolari lan rộng khắp xứ Samba.

Tất cả đều tin rằng, nhà cầm quân 65 tuổi này phải chịu trách nhiệm về thất bại tủi hổ của đội nhà. Thực tế, ông đã đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi người hâm mộ, nhưng lại một mực khẳng định không có chuyện mình từ chức.

img
Scolari chính thức rời khỏi cương vị HLV trưởng ĐT Brazil

 

Trận tranh 3-4 với Hà Lan, Brazil thua tiếp 0-3 và lần đầu tiên kể từ năm 1940, thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà, thậm chí với tỷ số cực đậm (thủng 10 bàn và chỉ ghi 1). Scolari vẫn cố đấm ăn xôi khi nói rằng, tương lai của ông sẽ chỉ được quyết định bởi LĐBĐ Brazil (CBF) chứ ông tin rằng mình đã tốt công việc và có quyền tiếp tục ở lại thêm 1-2 năm nữa.

Tuy nhiên, có vẻ như CBF đã không còn đủ kiên nhẫn nữa hay đúng hơn, họ thực sự lo ngại làn sóng phản đối của 200 triệu người Brazil. Buổi tối hôm qua, CBF đã mời Scolari đến nhiệm sở và ít giờ sau, một thông báo phát đi nói rằng cựu HLVChelsea sẽ không dẫn dắt Selecao nữa. Mối lương duyên lần thứ hai giữa hai bên đã chính thức khép lại một cách buồn nhất có thể.

Dù vậy, cả CBF lẫn Scolari đều chưa công bố những chi tiết cụ thể trong buổi gặp, thậm chí cho tới lúc này, truyền thông Brazil vẫn chưa biết nhà cầm quân 65 tuổi này từ chức hay bị sa thải.

Scolari trở lại dẫn dắt Brazil vào cuối tháng 11.2012 với nhiệm vụ đưa đội tuyển lên ngôi tại World Cup 2014 trên sân nhà. Mọi việc đã diễn ra thật sự suôn sẻ. Brazil vô địch FIFA Confederations Cup 2014 rồi băng băng tiến tới vòng bán kết giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Nhưng ác mộng đã đến kể từ khi Neymar chấn thương trong trận tứ kết với Colombia. Không “Tiểu Pele”, Brazil chơi như những kẻ vô hồn và rồi nhận hai thất bại cay đắng nhất trong lịch sử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem