SEA Games 31: Chàng trai dân tộc Thái quê Sơn La “giật” HCV đua xe đạp

Hà Hoàng Thứ năm, ngày 19/05/2022 17:10 PM (GMT+7)
Ngày 19/5, tại cuộc đua xe đạp đường trường SEA Games 31, chàng trai dân tộc Thái, sinh năm 1997, quê ở xã Chiềng Mung (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã giật HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam.
Bình luận 0

Trong nội dung thi đấu chung kết tính điểm nam đua xe đạp đường trường diễn ra tại thành phố Hoà Bình (Hoà Bình), vận động viên Quàng Văn Cường, dân tộc Thái sinh sống tại tỉnh Sơn La đã xuất sắc giành HCV về cho đội tuyển xe đạp Việt Nam. Đạt huy chương bạc là vận động viên Thái Lan, huy chương đồng thuộc về đội tuyển Singgapore.

Không giấu được niềm vui sướng khi giành HCV, vận động viên Quàng Văn Cường chia sẻ: "Để đạt được cao như ngày hôm nay, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban huấn luyện và gia đình đã luôn động viên và hỗ trợ em. Trong thi đấu, em luôn tập trung cao độ, giữ sức trong chặng đua hợp lý để không bị mất sức. Em rất tự hào khi mang được HCV về cho quê hương".

SEA Games 31: Chàng trai dân tộc Thái quê Sơn La “giật” huy chương vàng trong đua xe đạp - Ảnh 1.

Vận động viên Quàng Văn Cường, xuất sắc giành HCV tại cuộc đua xe đạp đường trường. Ảnh: Hà Hoàng.

Với thể lực và sức bền dẻo dai của 1 vận động viên môn xe đạp, Cường đã vượt lên tất cả các tay đua của các nước bạn tham gia cuộc đua SEA GAMES 31 lần này. Trong quá trình tập luyện, Cường luôn được Ban huấn luyện viên đánh giá và đặt kỳ vọng rất lớn trong cuộc tranh tài.

SEA Games 31: Chàng trai dân tộc Thái quê Sơn La “giật” huy chương vàng trong đua xe đạp - Ảnh 2.

Vận động viên Quàng Văn Cường ăn mừng chiến thắng cùng người mẹ của mình. Ảnh: Hà Hoàng.

Vượt gần 200 Km đường sá xa xôi từ tỉnh Sơn La xuống cổ vũ con trai, bà Quàng Thị Inh, bản Hản (xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) - mẹ của VĐV Quàng Văn Cường cho biết: "Tôi xuống cổ vũ cho con trrai từ sáng hôm qua (18/5). Khi thấy con đạt giải cao nhất, tôi thấy rất vui. Tôi xúc động nhất là, khi các CĐV hô vang tên con trai mình, tôi rất tự hào vì điều đó".

SEA Games 31: Chàng trai dân tộc Thái quê Sơn La “giật” huy chương vàng trong đua xe đạp - Ảnh 3.

Đạt huy chương bạc là vận động viên Thái Lan, huy chương đồng thuộc về đội tuyển Singgapore. Ảnh: Hà Hoàng.

Được biết ngày mai 20/5, theo kế hoạch số 252 của Công an tỉnh Hoà Bình về việc đảm bảo an ninh trật tự SEA Games 31, công tác phân luồng giao thông cho các phương tiện đi lại bắt đầu từ 7h00 - 12h00 ngày 20/5/2022 (thời gian có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn, tùy thuộc thời gian hoàn thành nội dung thi đấu của cuộc đua xe đạp). Qua đó, bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc đua xe đạp SEA Games 31 diễn ra thành công tốt đẹp.

SEA Games 31: Chàng trai dân tộc Thái quê Sơn La “giật” huy chương vàng trong đua xe đạp - Ảnh 4.

Các cổ động viên chụp anh lưu niệm cùng các vận động viên đạt giải. Ảnh: Hà Hoàng.

Môn đua xe đạp diễn ra tại thành phố Hòa Bình từ ngày 14 đến 22/5, với 8 quốc gia Đông Nam Á đã đăng ký tham dự môn đua xe đạp, với tổng cộng khoảng 260 vận động viên và huấn luận viên như: Đội chủ nhà Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Cambodia, Lào, Singapore. Môn xe đạp có hai phân môn là xe đạp địa hình và xe đạp đường trường, có 90 vận động viên, huấn luyện viên môn xe đạp địa địa hình dự SEA Games 31, trong khi xe đạp đường trường gồm 150 vận động viên, huấn luyện viên.

Môn đua xe đạp SEA Games 31 được tổ chức với 12 nội dung gồm: Đua tính điểm nam 50km, nữ 30km; cá nhân tính giờ nam 40km, nữ 30km; đua đồng hàng nam - nữ và đồng đội nữ (nam 162,8km, nữ 88,8km); đua băng đồng 5km, đua đổ đèo 2km… Để hướng tới mục tiêu rất lớn mà xe đạp Việt Nam chưa từng có được, quá trình chuẩn bị và thi đấu đã được Ban tổ chức tính toán tỉ mỉ và chu đáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem