Sếp HAGL nói gì khi Xuân Trường đứt dây chằng phải nghỉ 9 tháng?

Song Minh Thứ ba, ngày 01/10/2019 13:10 PM (GMT+7)
Theo nguồn tin đáng tin cậy, sau khi được đưa đi chụp MRI sáng nay, bác sĩ đã chẩn đoán tiền vệ Lương Xuân Trường bị đứt dây chằng chéo và phải nghỉ thi đấu khoảng 9 tháng. Về phần mình, ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HAGL cho hay vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ bác sĩ ĐT Việt Nam và VFF.
Bình luận 0

Trong buổi tập chiều qua cùng ĐT Việt Nam, Xuân Trường đã bị chấn thương và lập tức được HLV Park Hang-seo cho nghỉ.

Anh đã không thể tự đi lại và phải nhờ tới sự trợ giúp của các đồng đội cùng bác sĩ. 

img

Xuân Trường bị chấn thương trong buổi tập chiều 30/9 cùng ĐT Việt Nam. Ảnh: Nhật Ánh

Đến sáng nay, Xuân Trường đã được bác sĩ ĐT Việt Nam đưa đi chụp cộng hưởng từ MRI để xác định mức độ chấn thương.

Chẩn đoán ban đầu, tiền vệ HAGL bị đứt dây chằng chéo và phải nghỉ thi đấu khoảng 9 tháng.

Nói cách khác, Xuân Trường sẽ lỡ hẹn với 2 trận đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 tiếp Malaysia (10/10) và làm khách của Indonesia (15/10).

Cùng với đó, anh cũng không thể sát cánh cùng HAGL trong 2 trận cuối V.League 2019 làm khách của TP.HCM (vòng 25) và tiếp S.Khánh Hòa (vòng 26).

img

Ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HAGL (phải) cho hay vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về mức độ chấn thương của Xuân Trường từ phía VFF. Ảnh: VTC News.

Trao đổi với Dân Việt trưa nay về thông tin chấn thương của Xuân Trường, ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HAGL cho hay: 

"Chúng tôi đã biết tin Xuân Trường chấn thương trong buổi tập ngày 30/9 cùng ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, mức độ chấn thương ra sao thì vẫn chưa có thông tin chính thức từ phía bác sĩ và VFF.

Họ hẹn đầu giờ chiều sẽ thông báo chính thức sau khi tham khảo ý kiến của chuyên gia người Hàn Quốc Choi Ju-young".

Theo ông Nguyễn Tấn Anh, dù thế nào thì HAGL cũng phải chấp nhận và cố gắng cùng với VFF có sự điều trị tốt nhất để Xuân Trường sớm trở lại.

"Bóng đá là môn có tính đối kháng cao, va chạm nhiều và việc cầu thủ chấn thương là khó tránh khỏi. Chấn thương dây chằng chéo cũng là chấn thương mà rất nhiều cầu thủ gặp phải, chúng ta phải chấp nhận và sẽ có lộ trình điều trị tốt nhất cho Xuân Trường", Trưởng đoàn bóng đá HAGL chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem