Sếp lớn của LĐBĐ châu Á (AFC) gửi thư chúc mừng ĐT U23 Việt Nam

Hòa Hải Thứ sáu, ngày 29/03/2019 05:10 AM (GMT+7)
Tổng thư ký LĐBĐ châu Á, ông Dato’ Windsor John đã gửi thư chúc mừng U23 Việt Nam sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2020 với thành tích toàn thắng.
Bình luận 0

Vòng loại U23 châu Á 2020 đã khép lại chỉ sau 6 ngày thi đấu. U23 Việt Nam dù có ít thời gian chuẩn bị trước giải nhưng vẫn lần lượt vượt qua Brunei, Indonesia và Thái Lan để giành ngôi đầu bảng K với số điểm tuyệt đối. Thành tích ấn tượng của thầy trò HLV Park Hang-seo đã nhận được lời khen ngợi của Tổng thư ký AFC Dato’ Windsor John.

img

Trong thư Tổng thư ký AFC Dato’ Windsor John đã gửi lời chúc mừng tới Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải, các thành viên BHL và cầu thủ U23 Việt Nam. Trích thư của vị lãnh đạo LĐBĐ châu Á:

"Màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam tại các trận vòng bảng rất tuyệt vời. Cá nhân tôi tự tin rằng lứa cầu thủ trẻ tài năng này sẽ viết tiếp một trang mới cho bóng đá châu Á trong tương lai; chúc đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều may mắn và thi đấu đạt kết quả tốt nhất".

Tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 dựa vào thành tích ở giải đấu trước. Tại U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã tạo nên cú sốc lớn cho bóng đá châu lục khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để vào chung kết.

Đáng tiếc, trận chung kết ở Thườn Châu, thầy trò HLV Park Hang-seo đã để thua U23 Uzbekistan sau 120 phút căng thẳng. Ngoài U23 Việt Nam, U23 châu Á 2020 còn có 3 đội hạt giống số 1 khác là Thái Lan, Uzbekistan và Qatar.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem