Sergio Aguero: "Mất tích" ở The Etihad

Thứ tư, ngày 27/04/2016 16:00 PM (GMT+7)
Trận hòa không bàn thắng trước Real Madrid giúp cơ hội đi tiếp của Man City vẫn rất sáng, nhưng ngôi sao được các CĐV chủ nhà kỳ vọng nhất lại chính là người chơi nhạt nhòa nhất. Cái tên ấy không ai khác chính là Sergio Aguero.
Bình luận 0

Trước cuộc thư hùng tại bán kết Champions League giữa Man City và Real Madrid, người ta đã nói rất nhiều đến màn so tài giữa hai "trọng pháo" Sergio Aguero và Cristiano Ronaldo, hai ngôi sao lớn nhất mà mỗi đội hiện có. Nhưng đúng là khi hy vọng càng nhiều thì sự thất vọng lại càng lớn.

img

Sergio Aguero đã có một trận đấu đáng thất vọng trước Bayern Munich.

Những thông tin về việc Ronaldo đã bình phục chấn thương và đã sẵn sàng ra sân ngay từ đầu dường như chỉ là hỏa mù để HLV Zinedine Zidane làm lung lay ý chí của đối thủ, để rồi tất cả đã phải ngã ngửa khi cả trận Ronaldo... ngồi ghế dự bị. Hàng công Real không có Ronaldo, tất cả sự tập trung đều hướng về phía bên kia chiến tuyến nơi có sự hiện diện của Aguero - chân sút vừa trở thành người vừa ghi được 100 bàn thắng nhanh thứ hai trong lịch sử Premier League.

Cuối tuần qua, dù đã được rút ra nghỉ sớm sau khi ghi bàn trong trận gặp West Brom - bàn thắng thứ 5 trong 5 trận - nhưng trong suốt hơn 90 phút có mặt trên sân Etihad rạng sáng nay, Aguero thi đấu vật vờ chẳng khác nào một "bóng ma". Thống kê cho thấy, anh tỏ ra hoàn toàn vô hại trước hệ thống phòng ngự của Real Madrid. Suốt cả trận, anh chỉ tung ra được đúng một cú sút về phía cầu môn của thủ thành Keylor Navas và pha dứt điểm đó cũng chẳng đi trúng khung thành. Trong số các cầu thủ đá chính của Man City trong trận đấu này, quãng đường di chuyển trong trận của Aguero là 9.976m và nhiều hơn... hai cầu thủ bị thay ra là David Silva và Raheem Sterling.

img

Bản đồ nhiệt của Aguero.

Nếu như tại Premier League, Aguero vẫn chứng minh được phong độ ghi bàn của một sát thủ với 23 bàn sau 28 trận mùa này, thì tại Champions League anh mới chỉ có 2 bàn dù ra sân tới 8 trận, trong đó còn có một bàn là được thực hiện trên chấm 11. Tỷ lệ sút trúng đích của anh tại đấu trường cúp châu Âu cũng là rất thấp mùa này, chỉ 33% so với 58% tại giải quốc nội.

Đây thật sự là một nghịch lý với bản thân Aguero và Man City. Vì hai mùa gần nhất, Aguero đều ghi được 6 bàn tại Champions League, mùa 2013/14 anh còn đạt hiệu suất 1 bàn/trận, thế nhưng Man City đều phải dừng bước ngay sau vòng knock-out.

Bát Vân (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem