SHB.Đà Nẵng lội ngược dòng ấn tượng trước Thanh Hóa

Thứ ba, ngày 03/06/2014 18:50 PM (GMT+7)
Hai ngày sau cuộc lội ngược dòng thành công của Hà Nội T&T trước Hải Phòng, "người anh em" của họ là SHB.Đà Nẵng cũng làm được điều tương tự khi hạ gục Thanh Hóa 4-2 chiều nay (3.6).
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

SHB.Đà Nẵng: Thủ môn Thanh Bình, hậu vệ Tấn Điền, Hải Lâm, Valentic, Duy Lam; tiền vệ Huy Toàn, Minh Tâm, Ngọc Thắng, Thanh Hưng; tiền đạo Zbrun, Bernardo.

Thanh Hóa: Thủ môn Vĩnh Lợi, hậu vệ Đức Tuấn, Hoàng Vissai, Văn Hương, Xuân Thành; tiền vệ Xuân Tú, Ceh, Duy Nam, Văn Ta; tiền đạo Văn Tân, Đặng Amaobi.

img
Ngoại binh Bernardo (trái) lập cú đúp giúp SHB.Đà Nẵng thắng Thanh Hóa 4-2.

Trước trận đấu muộn vòng 17 V.League 2014, Hà Nội T&T đã củng cố vững chắc ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, mọi việc sẽ còn tuyệt vời hơn với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trong trường hợp SHB.Đà Nẵng hạ gục đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ trên hành trình hướng tới ngôi vô địch là Thanh Hóa.

Thực tế, SHB.Đà Nẵng nhập cuộc không tốt khi để đội khách đến từ xứ Thanh có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 4. Xuất phát từ pha đá phạt bên cánh phải của Thanh Hóa, hàng thủ SHB.Đà Nẵng phá bóng ra tới chân Đức Tuấn (số 23-Thanh Hóa) ngay sát vòng cấm. Và cú dứt điểm nhẹ nhưng hiểm hóc của Đức Tuấn đã làm bó tay thủ môn Thanh Bình.

Nhưng niềm vui của Thanh Hóa không kéo dài được lâu khi ngay ở phút thứ 6, SHB.Đà Nẵng đã có bàn gỡ hòa. Từ đường tạt bóng bên cánh trái rất dẻo của Thanh Hưng, Ngọc Thắng (số 18-SHB.Đà Nẵng) đã khôn ngoan tận dụng tối đa những kẽ hở của hàng thủ đối phương để lẻn xuống đệm bóng cận thành đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Thế trận trong khoảng thời gian sau đó diễn ra khá cởi mở với những pha "ăn miếng trả miếng" về phía hai bên phần sân. Phút thứ 8, Huy Toàn (số 3-SHB.Đà Nẵng) có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi quá nhẹ, không thể gây khó khăn cho thủ môn Vĩnh Lợi. Đến phút 20, ngoại binh nhập tịch Văn Tân đã ghi bàn để một lần nữa đưa Thanh Hóa vượt lên.

Ở thế rượt đuổi, đội bóng sông Hàn nỗ lực gia tăng sức tấn công. Phút 37, lại từ đường tạt bóng bên cánh trái của Thanh Hưng, Bernardo (số 34-SHB.Đà Nẵng) đánh đầu hiểm hóc trong vòng cấm nhưng thủ môn Vĩnh Lợi là kịp thời phản xạ cứu thua. Ngay sau đó, ở tình huống đá phạt góc bên cánh phải của SHB.Đà Nẵng, trung vệ Valentic (số 20-SHB.Đà Nẵng) lên tham gia tấn công đã "giật mình", bỏ lỡ cơ hội đệm bóng vào lưới trống ghi bàn.

Phải đến phút 41, SHB.Đà Nẵng mới làm được điều mình muốn. Từ đường tạt bóng bên cánh phải, Huy Toàn xử lý bóng gọn gàng trong vòng cấm và dứt điểm quyết đoán gỡ hòa 2-2. Thừa thắng xông lên, các học trò HLV Lê Huỳnh Đức đã "vùi dập" Thanh Hóa trong khoảng thời gian của hiệp 2.

Phút 56, Hoàng Quảng mới vào sân thay người đột phá táo bạo bên cánh trái xâm nhập vòng cấm rồi chuyền cho Bernardo bay người đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2 cho đội chủ nhà. Khoảng thời gian sau đó, Thanh Hóa liên tiếp có những cơ hội nhưng vận may đã không mỉm cười với họ mà đỉnh điểm là tình huống sút phạt đưa bóng trúng xà ngang của Ceh phút 86.

Dấm chấm hết của trận đấu xuất hiện phút 90+4 khi Vũ Phong (số 17-SHB.Đà Nẵng) bị thủ môn Vĩnh Lợi phạm lỗi trong vòng cấm. Từ chấm phạt đền, Bernardo hoàn thành cú đúp ấn định chiến thắng 4-2 cho SHB.Đà Nẵng.

Với kết quả này, SHB.Đà Nẵng (23 điểm) vững vàng ở vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp. Còn Thanh Hóa vẫn đứng thứ 3 cùng được 29 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng-thua so với Bình Dương. Ngôi đầu bảng do Hà Nội T&T (32 điểm) độc chiếm.
Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem