SHB.Đà Nẵng thua trận, HLV Huỳnh Đức "nổi đóa" với phóng viên

Chủ nhật, ngày 05/11/2017 15:08 PM (GMT+7)
Nhận câu hỏi cắc cớ từ một phóng viên về việc thử nghiệm phương án tấn công khi Merlo vắng mặt, HLV Huỳnh Đức tỏ ra khó chịu và trả lời… khá ngang.
Bình luận 0

Vốn dĩ đã không còn tham vọng ở mùa này, quân lực và tinh thần đều bất ổn sau trận thua muối mặt trước Quảng Nam tại vòng 23, các cầu thủ Đà Nẵng đã trình diễn bộ mặt uể oải và đầy chán chường tại Lạch Tray vào chiều (4.11).

Chỉ sau 45 phút đầu tiên, thầy trò Huỳnh Đức đã sớm nhận lãnh 2 bàn thua từ song sát người Jamaica Andre Fagan – Errol Stevens. Trong những tình huống này, các hậu vệ đều thi đấu như mơ ngủ và không có đủ quyết tâm để can thiệp.

img

Với cách chơi như thế, việc “đóng đinh” trận đấu ngay từ hiệp 1 có lẽ là điều đội khách rất mong muốn. Tan trận với tỷ số thua 0-2 “nhẹ nhàng”, HLV Huỳnh Đức thẳng thắn thừa nhận đội của ông không còn mục tiêu nên khó mà đá hết mình.

“Thật ra đến trận này chúng tôi cũng xong nhiệm vụ rồi. Đội không còn mục tiêu nên cầu thủ cũng hết động lực làm việc. Họ chỉ cố gắng chơi hết mình để cống hiến cho khán giả. Chúng tôi đã mất quá nhiều người vì chấn thương lẫn thẻ phạt”, tướng Đức lý giải.

Ở trận này, Đà Nẵng vắng Merlo và Kurtaj vì cú đúp thẻ đỏ ở vòng 23. Không Merlo, HLV Huỳnh Đức buộc phải trông cậy hoàn toàn vào Đức Chinh. Tuy nhiên, chân sút tuổi đôi mươi tỏ ra quá lạc lõng và thiếu sự yểm trợ cần thiết từ các vệ tinh.

img

Nhìn lối đá rời rạc như thế, một số phóng viên đã đặt câu hỏi về việc liệu Đà Nẵng có đang quá lệ thuộc vào ngôi sao gốc Argentina, và tại sao đội bóng không có một phương án dự phòng khi anh chàng này vắng mặt?

Nhận câu hỏi “đụng chạm” công việc chuyên môn, tướng Đức tỏ ra khó chịu. Ông cau mày hỏi ngược: “Tôi cũng đã thử nghiệm hết rồi. Theo anh thì tôi nên thử nghiệm chỗ nào nữa? Còn cầu thủ nào trên hàng tiền đạo nữa đâu. Anh trả lời giúp tôi vấn đề này thử xem?”.

Ở hàng ghế bên dưới, một phóng viên “nói với” lên về cái tên Phan Văn Long. Nghe thế, Huỳnh Đức không ngần ngại đáp ngay: “Văn Long vẫn vào sân. Tuy nhiên, phong độ của anh ta không tốt, thể lực lại không đảm bảo để đá hết 2 hiệp.

img

Anh Tuấn, Quang Huy và Huy Toàn cũng vậy. Họ mới trở lại sau chấn thương nên sức còn rất yếu. Phần còn lại của chúng tôi là những cầu thủ trẻ 19-20 tuổi”, ông thầy sinh năm 1972 nghiêm giọng trước những câu hỏi “vặn vẹo” và đồng thời cũng khép lại phần chia sẻ của mình.

Sau 24 vòng đấu, SHB Đà Nẵng hiện đang có 30 điểm và tạm đứng ở vị trí thứ 9 trên BXH. Vào lúc này, họ chỉ còn hơn đội xếp sau HAGL vỏn vẹn 3 điểm. Nếu cứ chơi như thế này, khả năng đội bóng sông Hàn bị kéo tụt lại nhóm phía sau là rất dễ xảy ra.

Phương Nguyễn - Công Dụng (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem