Siêu bão Hải Yến tàn phá Philippines tới mức nào?

Thứ bảy, ngày 09/11/2013 08:43 AM (GMT+7)
Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và gần 1 triệu người phải tìm nơi trú ẩn an toàn khi siêu bão Haiyan (Hải Yến) ập vào Philippines.
Bình luận 0

Cơ quan Khí tượng Philippines sáng nay (9.11) cho hay, Hải Yến – một trong những cơn bão khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại đã tấn công khu vực miền Trung và miền Nam nước này, gây hiện tượng lở đất, mất điện ở một vài tỉnh.

img
Những mái nhà "bay như diều" trong siêu bão.

Bên cạnh đó, một số hòn đảo đang rơi vào thế cô lập vì hệ thống thông tin liên lạc bị bão đánh sập.

Trong đoạn video nghiệp dư được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều mái nhà ở thành phố Tacloban, thủ phủ tỉnh Leyte đã “bay như diều” khi siêu bão đổ bộ.

Phóng sự của đài truyền hình ABS-CBN cũng cho thấy, những con phố của Tacloban đã bị biến thành sông đục ngầu. Mực nước hiện tại đến khoảng đầu gối của người trưởng thành.

“Gió mạnh quá nên những cây chuối quanh nhà tôi đổ hàng loạt, không còn một cây nào trụ được”, AFP dẫn lời Jessa Aljibe – một sinh viên 19 tuổi sống ở thành phố Borongan, tỉnh Samar cho biết.

Đến trưa qua (8.11), đã có tất cả 445 chuyến bay nội địa và 8 chuyến bay quốc tế bị thông báo hủy chuyến. 13 sân bay của Philippines cũng đã phải đóng cửa vì bão.

Tới thời điểm này, ít nhất 4 người ở Philippines đã thiệt mạng vì bão Hải Yến, trong đó có 2 người bị điện giật, 1 người bị sét đánh và người còn lại chết đuối.

Ngoài ra, còn có 7 người khác đã bị thương. Tuy nhiên, danh sách nạn nhân thương vong vì bão Hải Yến có thể sẽ chưa dừng lại ở đó.

Thu Thảo (Tổng hợp) (Thu Thảo (Tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem