Siêu bão Thần Sấm tăng cấp, còn cách Quảng Ninh 420km

Lưu Minh Hải Thứ sáu, ngày 18/07/2014 15:38 PM (GMT+7)
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Trưa nay (18.7), trong khi di chuyển hướng vào vịnh Bắc Bộ, siêu bão Thần Sấm (bão số 2) đã mạnh thêm một cấp.
Bình luận 0

Lúc 13h trưa 18.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách huyện Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 420km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (từ 150-183km/giờ), giật cấp 16-17.

img

Dự báo đường đi của bão số 2 (Trung tâm Dự báo KTTVTƯ) 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Như vậy, tối và đêm nay (18.7), vùng tâm bão có khả năng đi vào phía bắc vịnh Bắc Bộ.

Đến 13h ngày 19.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên đất liền biên giới Việt - Trung. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 11-12 (từ 103-133km/giờ), giật cấp 14-15.

Trong khoảng 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi dọc theo vùng núi Bắc Bộ và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây Bắc Bộ.

Đến 13 giờ ngày 20.7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 103,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

img

 Mây trong bão số 2 (Trung tâm Dự báo KTTVTƯ)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, và Cát Hải (Hải Phòng), đảo Cô Tô và Vân Đồn (Quảng Ninh) có gió bão mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 15-16. Biển động dữ dội, sóng biển cao trung bình khoảng 9-11m.

Từ đêm nay (18.7), các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 13-14. Các nơi khác ở đồng bằng và khu đông bắc Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7.

Các tỉnh miền Bắc có mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất đá trên diện rộng. Vùng đồng bằng phòng ngừa ngập úng sâu, người dân các tỉnh, thành cảnh giác với lốc tố, sét đánh khi có mưa dông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem