Siêu trộm khét tiếng “cuỗm” 10,3 tỷ đồng của đại gia, quan chức

Thứ năm, ngày 06/06/2013 15:08 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trong suốt 3 năm liền, Tân và Phước đã liên tục đột nhập nhà các đại gia, quan chức ở Đà Nẵng để trộm cắp tài sản, “cuỗm” đi số tài sản trị giá gần 10,3 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 6.6, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử “siêu trộm” là Đặng Ngọc Tân (31 tuổi, tạm trú Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và “trợ thủ” Nguyễn Hữu Phước (30 tuổi, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội “Trộm cắp tài sản”, cùng Nguyễn Bạch Dương (trú tại 185 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) - vợ "hờ" của Đặng Ngọc Tân về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

img
Bị cáo Tân tại phiên xét xử ngày 6.6

Trong suốt 3 năm liền, Tân và Phước đã liên tục đột nhập nhà các đại gia, quan chức ở Đà Nẵng để trộm cắp tài sản. Cách thức phạm tội chủ yếu là lợi dụng nhà nạn nhân có lô đất trống, kiệt hẻm hoặc lối thoát hiểm phía sau, Tân sử dụng kiềm cộng lực, xà beng, tuốc nơ vít để cắt, phá cửa phía sau đột nhập vào nhà để trộm.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3.2008, lúc 7 giờ tối, Phước dùng xe máy chở Tân đến nhà bà Nguyễn Dạ Thu Hương (trú 154 Tống Phước Phổ, Đà Nẵng). Tân đi vào đường thoát hiểm sau nhà bà Hương, trèo lên tầng 2, cưa khóa cửa vào nhà. Tân đột nhập vào phòng ngủ, cậy tủ trộm 42 chỉ vàng SJC 98 và 50 triệu đồng. Trộm xong Tân ra nói với Phước là không có gì. Toàn bộ số tiền trên Tân cất giấu.

Khoảng 6 giờ 30 ngày 29.4.2011, Phước chở Tân đến nhà bà Đặng Thị Thọ (số 55 Lê Đình Lý, P.Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Tân đi vào đường thoát hiểm sau nhà bà Thọ, trèo lên tầng 3 dùng kiềm cộng lực cắt khung sắt phía sau nhà để đột nhập vào nhà. Tân xuống tầng 2 vào phòng ngủ, dùng xà beng đục phá két sắt lấy 5 cây vàng hiệu Hoa kim nguyên (50 chỉ vàng 9999), 4 cây vàng tây gồm 2 lắc lớn, 2 dây chuyền lớn và 1 nhẫn lớn. Theo báo giá vàng thời điểm mất, Tân và Phước trộm của bà Thọ 340,4 triệu đồng.

Tối 10.3.2010, Tân cùng Phước đến nhà ông Hoàng Dương Việt Anh (32 Tống Phước Phổ, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu) - con trai nguyên chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng để trộm. Tân đã lấy trộm 6 dây chuyền vàng, 7 lắc đeo tay, 22 nhẫn, 1.000 USD… với tổng giá trị tài sản trên 600 triệu đồng. Nhưng trộm xong Tân nói với Phước là không lấy được gì.

Từ tháng 3.2008 đến tháng 4.2011, Tân và Phước đã thực hiện 36 vụ trộm cắp tài sản nhà dân, chiếm đoạt 2.908,6 chỉ vàng các loại, một số nữ trang khác, 1,8 tỷ đồng tiền mặt, gần 24 nghìn USD, 200 EUR, 9 chiếc điện thoại di động. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là gần 10,3 tỷ đồng. Tân chia cho Phước 125 triệu đồng và 3 chai rượu ngoại. Ngoài ra, còn 9 vụ trộm Tân đã đột nhập nhưng không trộm cắp được tài sản, trong đó có 7 vụ vào nhà lục soát tìm tài sản nhưng không có tài sản, 2 vụ trong lúc tìm tài sản thì chủ nhà về.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày.

Hoan nghênh Bạn đọc đóng góp, hiến kế cải tiến Dân Việt

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem