Sinh vật cảnh đem lại lợi nhuận cao

Hải Hà Thứ tư, ngày 20/01/2016 15:00 PM (GMT+7)
Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội (SVC) là một trong những đơn vị có số hội viên đông nhất cả nước với tổng số 9.642 hội viên, sinh hoạt tại 275 chi hội ở 30 quận huyện, thị xã và 14 hội, câu lạc bộ chuyên ngành trực thuộc.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa

Hiện nay, những làng hoa ven đô ngày càng phát triển với nhiều đơn vị hoạt động hiệu quả. Như­ huyện Quốc Oai phát triển được 12 vườn cảnh tiêu biểu đạt giá trị từ 200 - 400 triệu đồng trở lên, có vườn doanh thu đạt hơn 200 triệu đồng/năm; thị xã Sơn Tây với 10 vườn, có giá trị từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng, 50 vườn có giá trị từ 50 - 100 triệu đồng.

Huyện Phúc Thọ phát triển được 12 vườn cảnh có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên, giá trị sản xuất đạt 4,3 tỷ đồng, lợi nhuận trên 500 triệu đồng; huyện Chương Mỹ với 7 xã trọng điểm, diện tích hoa, cây cảnh khoảng 25ha, đạt 9 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem