Sinh vật cảnh
-
Đó là cây mai vàng được nhiều nhà vườn trồng cây cảnh ở TX An Nhơn (tỉnh Bình Định) đầu tư phát triển và hiện diện tích trồng mai cảnh đã lên đến hàng chục ha. Cây mai vàng An Nhơn đã mang lại cho các nhà vườn trong vùng giá trị thu nhập cao cả trăm tỷ đồng/năm.
-
UBND TP.Bà Rịa phối hợp với Công ty Tài năng Việt (TP.Hồ Chí Minh) tổ chức Hội chợ Xúc tiến thương mại - mỹ nghệ - sinh vật cảnh, trong đó có một cây me bonsai giá gần 1 tỷ đồng.
-
Gần 30 năm đam mê với cây cảnh nghệ thuật, nghệ nhân Chu Văn Chốt, sinh năm 1953, thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đã tạo nên nhiều tác phẩm cây cảnh ấn tượng được giới chơi cây cảnh đánh giá cao và có giá trị kinh tế.
-
Nằm sát bên bờ Sông Hồng thơ mộng, làng vườn Bách Thuận, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, từ lâu được biết đến như 1 địa danh nổi tiếng ở tỉnh Thái Bình.
-
Anh Đỗ Văn Nghĩa là nghệ nhân chơi kiểng và sở hữu một vườn bonsai mai vàng ở xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Anh vừa thông tin cho Hội Sinh vật cảnh tỉnh rằng ở ấp 2, xã An Thạnh, có một cây da (cây đa) cổ thụ đã sống qua hàng thế kỷ. Thế là, chúng tôi đi theo anh để tìm hiểu.
-
Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Bộ tiêu chí OCOP) gồm 6 nhóm sản phẩm trong đó, bộ tiêu chí của sản phẩm gồm 3 phần được phân thành 5 hạng, trong khi đó, công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được chia làm 3 cấp.
-
Sau hơn 30 năm trồng mai bonsai, ông Đỗ Văn Phẩm (66 tuổi, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, Bình Định), đang sở hữu vườn mai bonsai khủng với hàng trăm thế đẹp.
-
Đào chuông Yên Tử có giá từ 300.000 đồng - 500.000 đồng/cành, thậm chí nhiều cành cao, đẹp có giá lên tới tiền triệu, nhưng vẫn được người dân săn lùng để chơi Tết Nguyên đán.
-
Cây trứng gà này khoảng 55-60 năm tuổi, cao khoảng 2 mét, đường kính gốc khoảng 30cm đang được chủ nhân rao bán với giá 650 triệu đồng.
-
Những năm gần đây nghề trồng cây kiểng (cây cảnh), trồng hoa mang lại giá trị kinh tế cao so với cây trồng khác. Theo đó, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) đã chọn mô hình trồng hoa, trồng cây kiểng, cây cảnh bonsai để phát triển kinh tế cho gia đình góp phần làm giàu cho địa phương.