Sinh vật cảnh
-
Những năm qua, phong trào sinh vật cảnh (SVC) ở Bình Dương ngày càng phát triển. Đây vừa là thú chơi tao nhã, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, vừa mang lại nguồn thu nhập ổn định, cải thiện đời sống cho người dân.
-
Siêu phẩm mang tên "Cây sanh lá móng cổ" có giá 10 tỷ đồng và hàng loạt tác phẩm cây cảnh với thế độc, lạ như: "Si cổ", “Long vân phú quý”, “Sanh trực huyền”, “Đại lão Long vương”, “Sanh dáng lão”, “Cửu Long tọa sơn”...thu hút hàng nghìn lượt du khách Thủ đô đến chiêm ngưỡng, thăm quan.
-
Cây cảnh với đa dạng các thế, hoa lan đột biến có giá trị tiền tỷ hay những sản phẩm OCOP đã khẳng định được thương hiệu đã quy tụ tại “Hội chợ giống vật tư thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, OCOP, sản phẩm làng nghề, sinh vật cảnh trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022” sáng 7/3.
-
Tâm huyết, đam mê với nghề trồng cây cảnh truyền thống của quê hương, ông Đỗ Duy Bắc ở thôn Thượng, xã Điền Xá (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã được nhận nhiều danh hiệu, giải thưởng: Nghệ nhân sinh vật cảnh tỉnh Nam Định, Nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam.
-
Cá Koi (cá chép Koi) là đối tượng nuôi có hiệu quả kinh tế được du nhập vào Việt Nam cách đây khá lâu, được nhiều người ưa chuộng, yêu thích. Đây là loài cá xuất xứ từ Nhật Bản, có tuổi thọ cao, thân thiện với môi trường và người nuôi.
-
Hoa lan Mai Văn Tiến, sinh năm 1984 ở ấp An Phú 2, xã An Hòa Tây (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) trồng chủ yếu là giống hoa lan Dendro Nắng và hoa lan đột biến Dendro Hổ mang chớp số 1. Hoa lan của anh đều phát triển tốt, lan trổ bông nhiều, đẹp, trổ bông quanh năm.
-
Cây vú sữa dáng rồng trong khu vườn của nghệ nhân ở Đồng Tháp thực sự thuộc hàng 'độc nhất, vô nhị'.
-
Thay vì trồng cây ăn trái như bao nông dân ở Tiền Giang, anh Nguyễn Đăng Khoa (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) lại trồng vạn niên tùng. Mỗi vườn vạn niên tùng của anh có giá triệu đô.
-
Anh Phạm Đình Giỏi (thôn 7, xã Hoà Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có niềm đam mê đặc biệt với nghề trồng cây cảnh. Sau nhiều năm sưu tầm, tạo tác, anh đã gây dựng được vườn cây cảnh, trong đó có các loại cây cảnh đang hot, có giá trị kinh tế cao, với nhiều kiểu dáng độc đáo.
-
Hiện, ông Trần Văn Bẩy, tổ dân phố Song Khê, thị trấn Cổ Lễ (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) sở hữu 2 vườn cây cảnh với tổng diện tích 5.000m2. Vường trồng các loại hoa, trồng các loại cây cảnh như: mẫu đơn, tường vi, trồng cây công trình, trồng cây bóng mát với tổng giá trị hàng tỷ đồng.